Theo các chuyên gia của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 10 ngày tới (20-30/3), ở Bắc Bộ ít mưa; từ 22/3, có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực vùng núi từ 22-23/3 có mưa giông, tập trung vào đêm và sáng. Trời rét trong ngày 20/3; từ 21/3, ấm dần lên. Từ 24-26/3, khu Tây Bắc có nơi nắng nóng.

Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa trong ngày 20/3, từ đêm ít mưa; từ 22/3 cũng có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng. Trời rét trong ngày 20/3. Từ 23-25/3, nhiệt độ tăng cao, ở khu vực vùng núi phía Tây có khả năng xuất hiện nắng nóng.

W-lanh-hn-hha-2.jpg
Miền Bắc có xu hướng ấm dần và có nắng ngay sau đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Từ Quảng Bình đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào và có nơi có giông đến ngày 21/3; sau đó ít mưa, ngày trời nắng. 

Trong khi đó, khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng; riêng khu vực miền Đông Nam Bộ ngày 20 và từ 23/3 có nắng nóng diện rộng trở lại.

Chuyên gia khí tượng cũng dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội trong 10 ngày tới (có thể bao gồm trong phần phía Đông Bắc Bộ). Cụ thể, trong ngày 20/3, nhiều mây, không mưa, trời rét, với nhiệt độ ngày đêm khoảng 18-20 độ; ngày 21/3, trời lạnh với nhiệt độ ngày đêm khoảng 18-23 độ.

Từ 22-26/3, không mưa, có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ tăng nhanh với mức cao nhất dao động từ 24-28 độ, thấp nhất trong khoảng 20-23 độ. Khoảng từ 27/3, có khả năng có mưa nhỏ tập trung trong đêm và sáng.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (20-22/3):

Ngày Ngày (7h-19h) Đêm (19h-7h)
20/3

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ
Độ ẩm trung bình: 70-80%
Khả năng mưa: 10-20%

Nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ
Độ ẩm trung bình: 80-85%
Khả năng mưa: 10-20%

21/3

Nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ
Độ ẩm trung bình: 70-80%
Khả năng mưa: 10-20%

Nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ
Độ ẩm trung bình: 80-90%
Khả năng mưa: 20-30%

22/3

Có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ
Độ ẩm trung bình: 70-75%
Khả năng mưa: 20-30%

Nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ
Độ ẩm trung bình: 80-90%
Khả năng mưa: 20-30%