Hôm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ; cao nhất từ 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ban ngày không mưa, trưa chiều hửng nắng.

{keywords}
Miền Bắc hửng nắng 

Nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Tại Hà Nội ban ngày nền nhiệt dao động từ 24-26 độ; về đêm giảm còn 15-17 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ phổ biến 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ.

Tây Nguyên ngày nắng 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại TP.HCMCần Thơ là 34 độ.

Đề xuất giải pháp thực hiện cách ly xã hội sau ngày 15/4

Đề xuất giải pháp thực hiện cách ly xã hội sau ngày 15/4

Tập trung rà soát nhóm các địa phương được dự báo là nguy cơ cao, cần tiếp tục áp dụng “cách ly xã hội”, còn lại nhóm có nguy cơ và nguy cơ thấp sẽ  “nới lỏng”. 

Hương Quỳnh