Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào rải rác và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ; cao nhất từ 22-25 độ, khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

{keywords}
Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và giông

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, kèm theo mưa rào rải rác và giông vài nơi. Ban ngày nền nhiệt từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ; về đêm giảm thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Thời tiết Hà Nội nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 22-25 độ; thấp nhất ở mức 18-21 độ. Đêm và sáng trời rét, có mưa, mưa rào và giông vài nơi.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc sáng có mưa, mưa rào rải rác và giông vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ; cao nhất từ 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất từ 30-33 độ.

Tây Nguyên ban ngày trời nắng 31-34 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ về đêm giảm thấp nhất còn 19-22 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; nhiệt độ phổ biến 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 34 độ.

Cách ly Phó công an phường cùng 18 chiến sĩ liên quan bệnh nhân 243

Cách ly Phó công an phường cùng 18 chiến sĩ liên quan bệnh nhân 243

Phó trưởng công an phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân thứ 243, sau đó về trụ sở công an phường tiếp xúc với 18 cán bộ, chiến sĩ.

Hương Quỳnh