Luis Enrique mang sang Qatar đội ngũ gồm 90 thành viên cùng bộ đồ nghề nặng đến 3 tấn để chuẩn bị chiến thuật cũng như các yếu tố khác cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Sau thành công ở EURO 2020, Luis Enrique không ngừng áp dụng công nghệ vào việc đào tạo chiến thuật để cải thiện cho từng cá nhân, bên cạnh việc giúp các cầu thủ dễ dàng gắn kết hơn.

Tây Ban Nha tự tin hướng đến 3 điểm trận mở màn

Ở Trường đại học Doha, nơi Tây Ban Nha đóng quân, một giàn giáo được thiết lập để Luis Enrique có thể bao quát hết công việc huấn luyện.

Cuộc cách mạng của Luis Enrique sẽ được kiểm chứng khi Tây Ban Nha đá trận mở màn World Cup 2022.

Costa Rica là đối thủ thiên về phòng ngự số đông, chờ đợi tài năng của Keylor Navas trong khung thành để giành điểm số.

Trước đối thủ như vậy, Luis Enrique vẫn cho Tây Ban Nha duy trì phong cách chơi cầm bóng và tạo áp lực cao ngay trên phần sân đối phương.

Pedri sẽ đóng vai trò điều tiết bóng và kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Gavi - cầu thủ trẻ hay nhất năm - đóng vai trò con thoi để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Gavi đang sẵn sàng cho màn ra mắt World Cup, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Tây Ban Nha đá một trận ở giải vô địch thế giới.

Trên sân Al Thumama, 3 điểm khó tuột khỏi tay Tây Ban Nha.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Simon; Carvajal, Laporte, P.Torres, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; F.Torres, Morata, Fati.

Costa Rica: Navas; C Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Bennette, G Torres; Borges, Contreras, Campbell.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 1-0.

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 cập nhât liên tục tại đây!