Riot Games đã giới thiệu chủ đề của Mùa 3 Đấu Trường Chân Lý mang tên “Thiên Hà” vào hôm qua (20/02) và trước đó, nó đã được lên lịch ra mắt vào giữa tháng 3.

ĐTCL Mùa 3: Thiên Hà sẽ đưa người chơi vào một cuộc phiêu lưu vượt ra khỏi trái đất. Bạn sẽ có cơ hội khám phá nhiều thiên hà khác nhau và mỗi diểm đến sẽ có những quy tắc cùng cơ chế đặc sắc, có một-không-hai.

Mùa 3 cũng đem theo một loạt những tướng, Tộc/Hệ cùng trang phục mới để phù hợp với chủ đề thiên hà rộng lớn, xa xôi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Riot vẫn chưa lên tiếng xác nhận về các vị tướng mới nhưng chúng ta vẫn có thể dự đoán những cái tên nào sẽ ra mắt cùng Mùa 3 dựa vào dòng trang phục liên quan.

Đương nhiên, nhóm có khả năng cao nhất phải kể tới các vị tướng đã sở hữu trang phục Vệ Binh Tinh Tú.

VỆ BINH TINH TÚ

Vệ Binh Tinh Tú là một trong những vũ trụ tồn tại song song với cốt truyện gốc của LMHT. Câu chuyện theo chân nhóm bạn học sinh phổ thông quyết tâm đứng lên bảo vệ vũ trụ khỏi hiểm nguy đang rình rập từ những thế lực hắc ám giấu mặt.

Dòng trang phục này bao gồm 14 vị tướng với 11 nhân vật đã được đưa vào ĐTCL.

Mùa 1

  •  Ahri, Hoang Dã - Pháp Sư
  •  Jinx, Công Nghệ - Xạ Thủ
  •  Lulu, Yordle - Pháp Sư
  •  Miss Fortune, Hải Tặc – Xạ Thủ
  •  Poppy, Yordle – Hiệp Sĩ

Mùa 2

  •  Ezreal, Băng – Cung Thủ
  •  Janna, Gió – Bí Ẩn
  •  Lux,  Avatar
  •  Neeko, Rừng – Tự Nhiên
  •  Soraka, Ánh Sáng – Bí Ẩn
  •  Syndra, Nước – Pháp Sư

Vẫn có khả năng một vài cái tên trong danh sách trên sẽ quay lại ở Mùa 3. Bên cạnh đó, nhà phát triển sẽ đưa vào thêm các Tộc/Hệ mới thay thế những thứ đã cũ như Pháp Sư.

Mỗi anh hùng đều cần có một kẻ phản diện vĩ đại và đây là lý do chính để tin vào Xayah, Rakan và Zoe Vệ Binh Tinh Tú cũng sẽ xuất hiện ở Mùa 3: Thiên Hà. Đặc biệt, cả ba vị tướng vừa kể trên đều chưa từng có dịp được đưa lên bàn cờ của ĐTCL nên sắp tới sẽ là dịp không thể thích hợp hơn để làm điều đó.

HẮC TINH

Không phải vũ trụ song song nào cũng ngập tràn màu sắc, vui nhộn và đậm chất anime như Vệ Binh Tinh Tú. Riot đã tạo ra một hành tinh riêng biệt với bóng tối bao trùm lên những thực thể kỳ bí, không rõ danh tính.

Chúng ta đang nhắc tới Hắc Tinh với chín bộ trang phục được đơn giản hóa một cách tối đa và được bao phủ bởi hai màu xanh-tím. Trong đó, bảy vị tướng liên quan đã được Riot đưa vào ĐTCL.

Mùa 1

  •  Cho’Gath, Hư Không – Đấu Sĩ
  •  Varus, Ác Quỷ - Cung Thủ

Mùa 2

  •  Varus, Lửa – Cung Thủ
  •  Karma, Ánh Trăng – Bí Ẩn
  •  Thresh, Nước – Hộ Vệ
  •  Kha’Zix, Sa Mạc – Sát Thủ

Jarvan IV, Jhin, Orianna và Shaco cũng đã góp mặt trong “gia đình” Hắc Tinh. Varus có thể có lần thứ ba liên tiếp được hiện diện trong hàng ngũ tướng ĐTCL. Cuối cùng, Jhin có thể hợp với Miss Fortune và Jinx cho Hệ Xạ Thủ.

PHI ĐỘI KHÔNG GIAN

Cuối cùng, dòng trang phục Phi Đội Không Gian, một vũ trụ song song khác trong LMHT có tỉ lệ cao sẽ trình làng cùng Mùa 3: Thiên Hà. Cùng với đợt tung ra dòng trang phục này, Riot còn cho người chơi trải nghiệm chế độ chơi tạm thời mang tên “Thám Hiểm: Hành Trình Bất Tận” vào năm 2018.

Như đã nhắc tới ở trên, Jinx đã từng là một quân cờ ở Mùa 1. Và với việc nằm trong nhóm trang phục này nên cơ hội để Jinx đi kèm với Mùa 3 được gia tăng gấp đôi.

Những nhân vật còn lại của dòng trang phục Phi Đội Không Gian gồm Yasuo, Malphite, Sona, Kayn và Ziggs.

Trong khi Yasuo và Malphite là một phần của Mùa 2: Nguyên Tố Trỗi Dạy thì Sona, Kayn cùng Ziggs lại chưa bao giờ có tên trong danh sách quân cờ ĐTCL.

Gnar_G (Theo Dot Esports)