Mới đây, Amporn Pinasa, Tổng thư ký của Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản cho biết nếu du khách mặc đồng phục có tên viết tắt của các trường học ở Thái Lan và có hành vi không đúng mực, ban quản lý của các trường liên quan có quyền gửi đơn khiếu nại pháp lý.

Ông Amporn Pinasa cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với các tổ chức khác bao gồm: Bộ Ngoại Giao, Bộ Du lịch và Thể Thao để ngăn chặn bất kỳ tác động xấu nào đến từ trào lưu mặc đồng phục học sinh Thái Lan của khách du lịch.

Ảnh nhóm du khách Trung Quốc đến Thái Lan hồi cuối tháng hai, mua đồng phục học sinh Thái Lan mặc tại một cửa hàng ở Bangkok. Ảnh: Bangkok Post

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, luật sư Ratchapol Sirisakorn cảnh báo những người vi phạm Đạo luật Đồng phục học sinh 2008 có khả năng bị phạt tới 1.000 baht (khoảng 680.000 đồng). Tuy nhiên nếu chỉ mặc đồng phục in tên riêng của bản thân thì sẽ không vi phạm điều luật nào. 

Trào lưu mặc đồng phục học sinh Thái Lan ở Trung Quốc trở nên rầm rộ khi bộ phim tuổi teen A Little Thing Called Love của Thái được phát sóng tại đại lục. Hồi tháng 2, nữ diễn viên Trung Quốc Cúc Tịnh Y đến Thái Lan, cô đã mặc đồng phục học sinh và đăng ảnh lên mạng. Điều này góp phần đưa trào lưu trở thành một cơn sốt với du khách Trung Quốc.

Chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này, ông Atthaphon Sangkhawasee, Thư ký Thường trực của Bộ Giáo dục cho biết du khách mặc đồng phục không có ý định đùa cợt hay chế giễu. Quy định trên nhằm răn đe những người mặc đồng phục học sinh với mục đích xấu.

Atthaphon Sangkhawasee cho biết ông đã thấy các bài đăng, tên riêng của du khách được thêu trên đồng phục. Điều này thật dễ thương, đẹp và không gây ra bất kỳ thiệt hại hại nào. Trào lưu này cũng thúc đẩy du lịch và cho du khách thấy vẻ đẹp của đồng phục học sinh Thái Lan.

Tuy nhiên, ông khuyến nghị khách du lịch nên được cảnh báo không mặc đồng phục vào ban đêm vì sự an toàn của bản thân.

Ông Thanet Phetsuwan, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng có cái nhìn tích cực về trào lưu này, cho rằng nó có thể khuyến khích khách du lịch Trung Quốc đến quốc gia này.

Theo Bangkok Post