Hãng tin Times of India dẫn lời sĩ quan Vinod Sharma phụ trách trạm Tapovan trực thuộc đồn cảnh sát Muni-ki-Reti, cho biết: "Trong mấy ngày qua, chúng tôi đã phát hiện nhiều du khách nước ngoài đi bộ dọc bờ sông Ganga hoặc ngồi gần đó bất chấp lệnh phong tỏa đang có hiệu lực. Mọi người được yêu cầu không ra ngoài trừ khi có công việc bắt buộc. Hôm 11/4, chúng tôi quyết định phạt những người vi phạm và khoảng 10 du khách nước ngoài đã phải viết 500 lần câu 'tôi xin lỗi' vì không tuân thủ".

{keywords}
Ảnh: Times of India

Ông Sharma cho biết thêm, cảnh sát cũng sẽ xử phạt các chủ khách sạn có khách du lịch đang thuê phòng vì cho phép họ ra ngoài tự do.

{keywords}
Ảnh: Times of India

Ước tính có khoảng 600 khách du lịch ngoại quốc đang bị kẹt ở Rishikesh sau khi lệnh phong tỏa được ban hành ở Ấn Độ. Hầu hết họ đang ở các khách sạn trên địa bàn Tapovan và Kailash.

Thanh Hảo