du lịch hồi phục

Cập nhập tin tức du lịch hồi phục

Du lịch ‘bùng nổ’, sẵn sàng bứt phá

5 triệu du khách trong dịp 30/4 năm nay đã giúp cho ngành du lịch từ chạm đáy đến phục hồi ngoạn mục. Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội vàng này để đầu tư, mở rộng sản phẩm, thu hút du khách trong nước lẫn quốc tế.

Doanh nghiệp ngành Du lịch cần tuyển dụng sớm để không lỡ nhịp phục hồi

Dù vấn đề nhân sự ngành Du lịch- Nhà hàng- Khách sạn chưa căng thẳng; nhưng sau 15/3 khi du lịch mở cửa hoàn toàn và đón khách quốc tế, nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng cao. Nếu không đi trước đón đầu, các DN sẽ lỡ nhịp phục hồi.

Khách quốc tế đến Việt Nam có thể hồi phục vào năm 2024

Năm nay, Việt Nam có thể đón lượng khách đạt 10-30% so với 2019 và kỳ vọng sẽ hồi phục hoàn toàn vào 2024. Tuy nhiên, cần sớm tháo gỡ các rào cản về chính sách nhập cảnh, y tế, sự đứt hãy chuỗi cung ứng.

Du lịch tự túc bùng nổ, công ty lữ hành bất ngờ ‘việt vị’

Khoảng 6,2 triệu lượt khách đi du lịch trong 9 ngày Tết, theo công bố của Tổng cục Du lịch. Phần đông đều là du lịch tự túc, không mua tour. Vui vì du lịch bùng nổ, khách đông, song một số DN lữ hành lại lo không có khách.

Bắt đầu lại từ số 0: Thức tỉnh và nâng cấp chính mình

‘Bão” Covid-19 tràn qua, quét sạch những gì mà du lịch đã tạo dựng được. Tất cả gần như về con số 0. Trải qua những ngày tháng “ngủ đông”, du lịch đang lạc quan và thức tỉnh sớm, nỗ lực giữ lửa nghề để hồi phục mạnh mẽ.

Hai năm mất mát, chịu đau và 'xóa bàn cờ' làm lại

“Sau Covid-19 là thị trường hoàn toàn mới. Sẽ không có DN lữ hành lớn hay nhỏ. Tất cả xóa bàn cờ làm lại, đều trên một vạch xuất phát. Ai xuất phát tốt sẽ nhanh chóng lấy lại thị trường".

Nỗ lực 'phá băng', du lịch sốt ruột chờ ngày hồi sinh

Hàng loạt chương trình famtrip được các DN lữ hành, địa phương phối hợp tổ chức gần đây để khôi phục hoạt động du lịch. Một số đơn vị cũng nỗ lực “phá băng”, bước đầu có khách nhưng không ít vẫn dè chừng do còn nhiều trở ngại.

Kỳ vọng sớm phục hồi, lại rủ nhau đi chơi từ tháng 6

Mặc dù có đến 80% khách hủy tour tháng 5 do lo ngại dịch Covid-19, nhưng các công ty lữ hành bình tĩnh đón nhận và xử lý tình huống này. Một số đơn vị kỳ vọng du lịch hè sẽ bùng nổ trở lại từ tháng 6.

Chứng chỉ xanh kỹ thuật số mở cửa du lịch an toàn

Cùng với hộ chiếu vắc-xin, chứng chỉ xanh kỹ thuật số là giải pháp để châu Âu khôi phục du lịch.

Du lịch thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 7

Ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết, ngành du lịch họp bàn với các bộ ngành để lên kế hoạch sẵn sàng thí điểm đón khách quốc tế ở một số thị trường từ tháng bảy.

Chỉ 2 triệu bay hạng sang ở 5 sao, dân 'cuồng chân' tự lập hội đi chơi

Dịch bệnh và mùa thấp điểm nên đi du lịch đang rẻ bèo. Khách í ới rủ nhau lên đường, các công ty lữ hành cũng nhộn nhịp có tour. Tuy nhiên, tâm lý chung là vẫn nghe ngóng, thận trọng chứ chưa ồ ạt đi hay đặt trước.

Dịch khống chế, vắc xin đang về: Tính toán mở dần, đón khách quốc tế

Từng bước mở cửa thị trường du lịch quốc tế với các nhóm khách, quốc gia cụ thể; tổ chức ngay các chương trình kích cầu du lịch nội địa...