UBND tỉnh Lâm Đồng chiều nay thông tin những vấn đề liên quan đến quyết định thu hồi, hủy bỏ văn bản số 4134/UBND-LN ngày 20/7/2016 và quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh liên quan đến sân golf Đồi Cù, TP Đà Lạt.

W-Da Lat   du an doi cu   9.JPG.jpg
Toàn cảnh sân golf Đồi Cù Đà Lạt nhìn từ trên cao, ảnh chụp tháng 6/2024. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo UBND tỉnh, tháng 6/2016, Công ty Cổ phần Nghỉ mát Đà Lạt (nay là Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL) cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề nghị xác định diện tích đất trồng thông, cây xanh tại dự án sân golf Đồi Cù.

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 4134 chuyển 29,59ha rừng thông do doanh nghiệp trồng thành rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt. Sau đó, tiếp tục ban hành quyết định 2068 để điều chỉnh tên chủ sử dụng đất và diện tích đất cho thuê tại đây.

Tuy nhiên, qua rà soát của Sở NN&PTNT và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), quyết định chuyển diện tích đất trên thành rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt vào 8 năm trước là chưa đảm bảo quy trình, quy định pháp luật tại thời điểm ban hành. Do đó, việc tiếp tục ban hành quyết định 2068 cũng chưa đảm bảo quy định.  

W-Đà Lạt   dự án   Đồi Cù   25.JPG.jpg
Bên trong dự án có nhiều công trình kiên cố chưa hoàn thiện. Ảnh: Xuân Ngọc

Từ cơ sở tham mưu này, ngày 12/7, UBND tỉnh ban hành quyết định hủy bỏ, thu hồi văn bản số 4134.

“Việc thu hồi, hủy bỏ văn bản số 4134 và quyết định 2068 là tuân thủ, đảm bảo quy định pháp luật” - một lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định với PV VietNamNet.

Đồng thời, người này cho biết, việc xử lý các vi phạm tại sân golf Đồi Cù được địa phương thực hiện đúng quy định pháp luật. Việc hủy bỏ 2 văn bản trên cũng đúng quy định pháp luật, không có việc hợp thức hóa cho sai phạm.

UBND tỉnh đã có nhiều văn bản đốc thúc xử lý vi phạm về xây dựng, trật tự xây dựng, đất đai tại tòa nhà câu lạc bộ golf Đồi Cù. Tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL phải nghiêm túc chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các sai phạm.

Trước đó, dự án sân golf Đồi Cù Đà Lạt gần hồ Xuân Hương bị xác định vi phạm về xây dựng không phép và sai phép hơn 20.000m2, chủ yếu trên đất rừng phòng hộ. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trong 90 ngày chủ đầu tư phải tháo dỡ hoặc bị cưỡng chế. 

Đến tháng 6 vừa qua, chủ đầu tư ra thông báo sẽ tháo dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên sau đó, việc tháo dỡ phải tạm hoãn do chủ đầu tư chưa có phương án đảm bảo an toàn.