Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước sáng nay (20/4) đã đưa được thi thể một người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu lên mặt đất, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Giếng nước bỏ hoang khiến người phụ nữ tử vong - Ảnh: T.T

Nạn nhân tử vong được xác định là bà Thị Sarin (56 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 sáng cùng ngày, bà Thị Sarin chở con gái đang mang thai đến Bệnh viện huyện Lộc Ninh để sinh con. Khi đến khu vực thuộc thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, bà và con gái dừng lại để vào bên đường đi vệ sinh.

Khi bà đi vào khu đất trống ven đường được khoảng hơn 10 mét thì bất ngờ rơi xuống giếng bỏ hoang sâu khoảng 20 mét, chìm xuống nước mất tích.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn sau đó được huy động đến hiện trường tìm tung tích nạn nhân. Đến khoảng hơn 5h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân lên mặt đất.

Khu vực nạn xảy ra vụ việc là một giếng sâu gần 20 mét bị bỏ hoang lâu ngày, xung quanh có nhiều cây cỏ che khuất.

Công an huyện Lộc Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xuân An