Tờ Guardian cho biết, đối tượng David S đã bị cảnh sát Đức bắt giữ hôm 10/8 ở thành phố Potsdam. Theo các công tố viên Đức, David S bị tình nghi bán tài liệu cho cơ quan tình báo nước ngoài. 

{keywords}
Đại sứ quán Anh tại Berlin, Đức. Ảnh: AP

Theo tờ Guardian, vụ bắt giữ là kết quả hoạt động điều tra chung của giới chức Đức và Anh. Thông cáo của cơ quan an ninh cho hay, đối tượng bị bắt vì tình nghi phạm tội liên quan đến "hoạt động của đặc vụ tình báo" (theo luật pháp của Đức). 

Nhà ở và nơi làm việc của David S đã bị cơ quan an ninh khám xét.

Bộ Nội vụ Anh trong một thông cáo đưa ra hôm nay đã xác nhận về vụ bắt giữ, đồng thời từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tuấn Trần

Trung Quốc kết án công dân Canada 11 năm tù vì tội làm gián điệp

Trung Quốc kết án công dân Canada 11 năm tù vì tội làm gián điệp

Một tòa án ở Trung Quốc hôm 11/8 đã kết án công dân Canada Michael Spavor 11 năm tù với tội danh gián điệp.

Lãnh sự Estonia bị đặc nhiệm Nga bắt giữ

Lãnh sự Estonia bị đặc nhiệm Nga bắt giữ

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 6/7 đã tiến hành bắt giữ Lãnh sự Estonia tại thành phố Saint Petersburg, với cáo buộc ông này nhận các tài liệu mật.