Biển của Hy vọng được Việt hóa từ chương trình truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc - “Sea of Hope”. Với format độc đáo, kết hợp giữa âm nhạc, ẩm thực và hoạt động bảo vệ môi trường, chương trình mang những trải nghiệm cảm xúc phong phú, hoàn toàn khác so với những show thuần về âm nhạc trước đó.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình gồm có Hòa Minzy, Tiên Cookie, Isaac, Đức Phúc, Quân A.P, Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Lấy âm nhạc làm chủ đạo, Biển của Hy vọng xây dựng sân khấu live lớn ở 3 vùng biển đẹp nhất nước. 


Qua chương trình, khán giả sẽ đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu nghệ sĩ bằng cảm xúc chân thật nhất khi cùng hát, đắm chìm vào thiên nhiên, từ việc học cách chế biến một món ăn độc đáo hay làm một ly cocktail mỗi ngày… Ý tưởng này nhằm tái tạo lại năng lượng tích cực thông âm nhạc, hay qua ẩm thực, du lịch…

Giám đốc âm nhạc Tiên Cookie chia sẻ: “Không đơn thuần là lựa chọn những ca khúc chất lượng tốt nhất. Mà lựa chọn những ca khúc và dàn dựng những tiết mục mang lại một chuỗi nhiều cung bậc cảm xúc tích cực, có lợi về mặt tâm hồn, dù là những ca khúc vui vẻ, phấn chấn hay sâu lắng, dữ đội".

Tiên Cookie cho biết đã cân nhắc kỹ từng nghệ sĩ về sự phù hợp với giọng hát và cá tính để tham gia chương trình. Cô cho biết khi nghe lại toàn bộ các ca khúc mỗi nghệ sĩ thể hiện, khán giả sẽ nhận ra chân dung của chính họ.

Biển của Hy vọng khai thác nhiều thể loại nhạc, từ nhạc của những năm 2010s, đến nhạc trẻ mới nhất hiện nay, từ pop, ballad đến những thể loại nhạc đang được khán giả trẻ quan tâm như chill, lofi, healing,... Các ca khúc đều mang màu sắc hiện đại, thư giãn, có chiều sâu và giàu cảm xúc, ẩn sâu bên trong là thông điệp chăm sóc tâm hồn.

Ca sĩ Issac chia sẻ quyết định tham gia vì muốn có trải nghiệm mới lạ dành cho mình dù ban đầu từ chối vì không tự tin. Anh không đặt nặng chương trình sẽ bùng nổ mà muốn đem đến những khoảng thời gian tuyệt vời dành cho khán giả và giúp mọi người chữa lành. Anh kể Tiên Cookie và Đức Phúc rất quan tâm và tình cảm. Tiên Cookie quan sát từng chi tiết nhỏ, đưa ra những gợi ý cho mọi người còn Đức Phúc lấy khăn giấy lau mặt cho anh lúc làm bartender (nhân viên pha chế) dù cũng đang bận công việc làm bếp. 

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, Tiên Cookie và Issac trong buổi ra mắt.

Trước khi tham gia chương trình, Tiên Cookie lo lắng và mất ngủ rất nhiều nhưng hiện tại đã khá vui và thả lỏng sau khi đã đi được 1/3 chặng đường. Cô cho biết nhận lời vì thấy ý tưởng chương trình phù hợp với bản thân, như chữa lành tâm hồn, bảo vệ biển, bảo vệ môi trường.

Nhạc sĩ sinh năm 1994 nhận gặp cả khó khăn và thuận lợi, nhưng có vẻ khó khăn hơi nhiều vì tự đặt ra nhiều tiêu chuẩn và cho biết trong chương trình sẽ có các ca khúc mới. Phần âm nhạc sẽ hướng tới những thứ đơn giản nhất, tự nhiên nhất, từ đó mọi người sẽ có cảm giác thư giãn, giảm stress.

Không chỉ hát, các nghệ sĩ còn lần đầu tiên được trải nghiệm những công việc của các nhân viên nhà hàng: Quản lý, đầu bếp, pha chế, phục vụ, sáng tạo… Bên cạnh đó, chương trình cũng có các khách mời tham dự để gây bất ngờ với khán giả.

Tập đầu tiên của “Biển của Hy vọng” sẽ lên sóng vào 20h30 ngày 15/12 trên HTV7.

Mỹ Trang