Ngày 24/9, TAND Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Tẩn Nảy Sinh (SN 1996, trú huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) về tội "giết người" và "cướp tài sản".

Bị cáo này từng bị TAND TP Lào Cai xử phạt 2 năm tù về tội "trộm cắp tài sản". 

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2021, Sinh vào Đà Nẵng làm công nhân nên quen biết với bà Nguyễn Thị Tám (SN 1967, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). 

Đến giữa tháng 9/2021, Sinh bỏ việc đi lang thang. Khoảng 18h ngày 6/10/2021, Sinh phát hiện bà Tám đi khỏi nhà nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà người này để trộm.

Bị cáo Sinh tại phiên tòa

Tại đây, Sinh đi vào phía sau nhà tìm kiếm tài sản nhưng không có gì. Thanh niên này tiếp tục tìm lối vào bên trong nhà thì thấy bà Tám về.

Khi thấy bà Tám cầm cây gỗ đi ra phía sau, Sinh nảy sinh ý định đánh bà để tẩu thoát. Lúc này, Sinh nhặt chiếc búa đóng đinh đánh nhiều lần vào phía sau đầu và vùng mặt bà Tám.

Thấy bà Tám chảy nhiều máu, bất tỉnh Sinh lấy điện thoại di động của nạn nhân, rồi chạy lên núi lẩn trốn.

Kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của bà Tám là 71%.

Tại tòa Tẩn Nảy Sinh khai, bản thân chỉ có mục đích đi ăn trộm chứ không có ý định làm tổn hại nạn nhân, chỉ vì sợ bị phát hiện nên mới ra tay tấn công để tẩu thoát.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Sinh 16 năm tù về tội "giết người" và 3 năm tù về tội "cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt Tẩn Nảy Sinh phải chấp hành là 19 năm tù. 

Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 100 triệu đồng