Sáng 8/1, lực lượng cảnh sát vẫn đang siết chặt vòng vây kiểm soát một khu vực rộng hàng trăm ha tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (tỉnh Long An), nơi được đánh giá có khả năng nghi phạm giết người đang lẩn trốn.

z5050493421450 c21e27ccb1c08115544c5a9149d727df.jpg
Lực lượng cảnh sát chốt chặn các tuyến đường để truy bắt nghi phạm. Ảnh: MĐ

Sau hai ngày, lực lượng Công an vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm. Đây là khu vực rộng hàng trăm ha, bị che khuất bởi cây cối, cỏ hoang mọc um tùm, bên trong không có đường nhưng nhiều rạch. Bao quanh khu vực này cũng có các khu dân cư và tuyến đường dân sinh, dù khá nhỏ hẹp. 

Ngay khi xác định nghi phạm có khả năng đang chạy trốn, ẩn nấp trong khu vực này, nhiều cảnh sát của Công an TP.HCM và Long An cùng lực lượng dân phòng đã bao vây, các lối ra, vào đều có chốt chặn kiểm soát. Tuy nhiên, do khu vực rất rộng lớn, cây cối um tùm nên việc truy tìm rất khó.

Hiện cảnh sát đã huy động chó nghiệp vụ và sử dụng flycam để truy tìm nghi phạm. Đồng thời, cảnh sát đã được tăng cường lực lượng xuống khu vực này tiếp tục kiểm soát mở rộng truy bắt nghi phạm sang các vùng giáp ranh. 

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm, đặc biệt nghi phạm liên quan đến vụ án giết người nên rất nguy hiểm. Khi người dân phát hiện đối tượng hoặc khả nghi thì nhanh chóng báo ngay cho cơ quan Công an.

z5049083053569 21a69481976a3b8bda192210ba78ec46.jpg
Nơi nghi phạm giết người lẩn trốn là khu đất ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An rộng hàng trăm ha, cây cối um tùm. Ảnh: MĐ.
z5050487684641-1c53425e378a28fee15ac137cb4213f9-1-1.jpg
Cảnh sát sử dụng flycam để hỗ trợ, truy bắt nghi phạm giết người. Ảnh: MĐ.

Như đã thông tin, hơn 10h ngày 6/1, một số người dân ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (TP.HCM) nghe có tiếng người la ó tại một ki ốt trên quốc lộ 22.

Đồng thời, nhìn thấy một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu SH Mode ở trong quán này chạy đi với tốc độ nhanh. Nghi vấn, người dân gần đó đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P (22 tuổi), nhân viên quán, nằm bị thương. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị P. đã tử vong. Thời điểm mọi người có mặt, xe tay ga được cho của nạn nhân đã không còn.

Lực lượng chức năng xác định nghi phạm điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn (TP.HCM) về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Sau đó, người dân cũng phát hiện nghi phạm đi theo đường tỉnh 830 hướng từ Đức Hòa về thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (tỉnh Long An). Tại khu vực gần cầu Cả Nổ nằm trên Đường tỉnh 830, đoạn qua xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nghi phạm để xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng.