Ngày 31/1, tại làng cổ Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) diễn ra hội đua ghe truyền thống. 
Đây là hoạt động nằm trong lễ hội đình làng Túy Loan diễn ra trong hai ngày mùng 9 và 10 tháng Giêng
Trong sáng nay, dọc bờ sông Túy Loan đông kín người tập trung để xem và cổ vũ cho các tay chèo
Hội đua ghe đã tạo nên không khí vui nhộn những ngày đầu năm mới. Dưới sông các đội đeo bám sát nhau, phía trên bờ là tiếng reo hò, cổ vũ của hàng ngàn người dân địa phương và du khách
Dọc bờ sông đông đảo người dân tập trung theo dõi các tay chèo tranh tài
Nhiều người lên cả thuyền để có vị trí dễ quan sát
Hội đua ghe được tổ chức với mục đích rèn luyện sức khỏe, cầu mong năm mới nhiều may mắn, mùa màng bội thu.
Năm nay đội thôn Thạch Bồ về nhất sau hai lượt thi
Bên cạnh đua ghe, năm nay lễ hội đình làng Túy Loan còn có các hội thi như nướng báng tráng, gói bánh tét, thi cờ tướng bằng người...ngay tại sân đình 
Lễ hội đình Túy Loan diễn ra vào mùng 9 và 10 tháng Giêng, được chia làm hai phần "lễ và hội". Phần lễ gồm rước sắc phong, nhạc lễ dâng hương tế đình, để con cháu tưởng nhớ 5 vị tiền hiền Đặng, Lâm, Nguyễn, Trần, Lê tuân chiếu vua Lê Thánh Tôn đi mở mang bờ cõi về phía Nam (năm Hồng Đức nguyên niên 1470), dừng chân chọn nơi đây để lập nghiệp, khai khẩn làm ăn và đặt tên cho làng là Tuý Loan. Trên hình ảnh là lễ rước sắc phong diễn ra chiều mùng 9 tháng Giêng (ngày 30/1)
Lễ rước sắc phong có một kiệu do 4 người khiêng, xung quanh phủ vải đỏ vàng, có lọng che. Đoàn rước sắc đi một vòng quanh làng, sau đó trở về đình.