Bác sĩ hai miền Nam - Bắc hội tụ 

Cùng chung lý tưởng hướng về cộng đồng, sau hành trình chăm sóc sức khỏe cho bà con đồng bào Cơ Tu ở Nam Đông (Thừa Thiên - Huế), Dược Hậu Giang cùng Kênh thông tin tư vấn sức khỏe AloBacsi viết tiếp chặng đường thiện nguyện đến vùng biên Cao Bằng với sự đồng hành của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng. 

Chuyến thiện nguyện lần này hội tụ đông đảo bác sĩ hai miền Nam - Bắc. Trong đó, lớp sĩ quan dự bị Quân y 5 do Ths.BS Nguyễn Thế Lương - Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Thận Hà Nội làm trưởng đoàn chuyên môn, với 23 bác sĩ đến từ BV Nhi Trung ương, BV Trung ương Quân đội 108, BV Đa khoa Xanh Pôn... Ngoài ra, đoàn còn có 4 bác sĩ của BV Quân y 175, BV FV từ TP.HCM, nhóm bác sĩ thuộc chuỗi phòng khám Nha khoa MedDental. Bác sĩ Dương Minh Tuấn - chàng trai Hà thành tình nguyện lên BV vùng sâu, vùng xa cũng từ Quảng Bình tham gia cùng đoàn thiện nguyện.

Đại diện Dược Hậu Giang cho biết, trên tinh thần khám kỹ đến người cuối cùng, chương trình ghi nhận số người khám thực tế vượt đến 25% so với dự kiến ban đầu, với hơn 1.250 lượt khám và phát thuốc, 230 ca siêu âm, 127 ca khám phụ khoa.

Giúp đồng bào vùng cao tiếp cận với y tế

Huy Giáp là một huyện nghèo với 82% là người dân tộc thiểu số. Không chỉ thiếu thốn về vật chất mà bà con nơi đây còn thiếu những kiến thức thường thức về chăm sóc sức khỏe. Khái niệm về việc đánh răng vẫn còn khá xa lạ đối với nhiều người dân tại Huy Giáp, vì vậy đa số trẻ đều bị sâu răng, người lớn mới 40 tuổi đã rụng răng rất nhiều.

Vào bất cứ căn bếp nào cũng chỉ thấy một nồi cơm nhão, nồi canh lõng bõng rau và không thấy thịt cá

Trong gần 600 trẻ em được thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhiều trẻ bị suy dinh dưỡng, thiếu cân, sâu răng và bụng chướng vì giun. Người lớn tuổi thì bị đau nhức, thoái hóa khớp nhiều. Ngoài ra, cao huyết áp và tim mạch cũng là tình trạng sức khỏe phổ biến của bà con Huy Giáp.

Trong 127 ca khám phụ khoa, bác sĩ phát hiện nhiều bệnh như nấm, polyp, hắc lào vùng kín, viêm tạp khuẩn… Song vấn đề lớn nhất là đa phần phụ nữ nơi đây tự sinh con tại nhà, phải tự nỗ lực rặn đẻ nên bị sa âm đạo nhiều. Qua siêu âm, bác sĩ còn nhận thấy nhiều trường hợp mắc bệnh về gan, trong đó chủ yếu là xơ gan, gan nhiễm mỡ do uống rượu liên tục. 

Ths.BS Nguyễn Thế Lương - trưởng đoàn chuyên môn nhìn nhận: “Một buổi khám 5-10 phút tư vấn thì rất khó để thay đổi thói quen hình thành từ lâu của bà con. Nhưng chương trình khám thiện nguyện lần này sẽ là khởi đầu, là cầu nối với địa phương tiếp tục giúp đồng bào tiếp cận với y tế nhiều hơn nữa, để được chăm sóc sức khỏe dài hạn hơn”.

Dược Hậu Giang đồng hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Hành trình về với bà con Huy Giáp là một trong những hoạt động chào mừng sinh nhật Dược Hậu Giang lần thứ 48 với thông điệp “Khỏe yêu thương”. Gần 5 thập kỷ qua, Dược Hậu Giang đã mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm uy tín, chất lượng, thực hiện nhiều chương trình dành cho cộng đồng.  

Ông Đoàn Đình Duy Khương - Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang bày tỏ: “Đến với Huy Giáp là hành trình đong đầy cảm xúc của Dược Hậu Giang. Những năm gần đây, thiên tai luôn là nỗi lo thường trực, một trận lũ quét qua làm cho những làng bản nhỏ vốn đã hiu hắt lại càng trở nên tiêu điều hơn. Vì vậy, thông qua những hoạt động hướng về cộng đồng, chúng tôi mong muốn trao gửi tấm lòng đến với những bản làng vùng cao, lan tỏa thông điệp khỏe để yêu thương và khỏe để tiếp tục trao đi. Nhìn thấy niềm vui của bà con và trẻ em nghèo nơi đây thực sự như ngọn lửa sưởi ấm trái tim những người thực hiện chương trình”.

Lãnh đạo công ty cho biết thêm, năm 2022, Dược Hậu Giang đã để lại dấu ấn đẹp hướng về cộng đồng tại cột mốc 48 năm hình thành và phát triển. Một trong số đó là chương trình khám bệnh phát thuốc cho người dân khắp cả nước và vượt qua cả biên giới nước bạn Campuchia. Tính đến tháng 10/2022 đã có 33 chương trình được thực hiện với 14.900 lượt khám bệnh và phát thuốc. Đây là những con số minh chứng cho nỗ lực bền bỉ vì cộng đồng của một trong những công ty dược hàng đầu Việt Nam. 

Doãn Phong