Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy người phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2 bỏ trốn, khi người này đang lẩn trốn trong khu vực rừng cây rậm rạp gần nhà.

Trước đó, sáng 27/6, ông Trần Lê Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) cho biết, huyện này đã phát đi thông báo khẩn tìm người dương tính SARS-CoV2 nhưng bỏ trốn

Theo kết quả xét nghiệm, bà Trần Thị Son, sinh năm 1975, trú tại khu phố Đông Hòa (xóm Bãi Điều), thị trấn Củng Sơn, dương tính với SARS-CoV2.

Tuy nhiên, bà Son đã bỏ trốn, đến gần trưa 27/6 mới tìm được.

Vì bà Son bỏ trốn, UBND thị trấn Củng Sơn đã phát thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn và các địa phương lân cận nếu thấy bà Son thì báo về Trung tâm y tế huyện Sơn Hòa hoặc qua số điện thoại 0914855278 (Hương), chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn.

{keywords}
Khu vực phong tỏa TP Tuy Hòa

Liên quan đến việc này, Sở Y tế Phú Yên tiếp tục có thông báo khẩn số 10 để tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ Covid-19. Các địa điểm nguy cơ gồm: Quán Cà phê Tuổi Ngọc, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên: từ 14h-16h ngày 14/6.

Quán tạp hóa chị Lan, khu phố Bắc Lý, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên: khoảng 18h đến 19h ngày 22/6.

Quán cafe NAPA, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên: từ ngày 16-17/6.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên, đường Tản Đà, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ 7h30 đến 8h ngày 12/6.

Tiệm tạp hóa Hòa Thuận, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên: từ 11h đến 11h15 ngày 24/6.

Nhôm nhựa Bà Oanh, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên: vào buổi trưa ngày 24/6.

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên: Khoảng 13h đến 15h ngày 24/6.

Tiệm tạp hóa Trúc Lan, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên: vào buổi sáng ngày 25/6.

Đám giỗ nhà bà Hà Thị Chót, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên: ngày 19/6.

Đám giỗ nhà bà Trinh, thôn Phú Vang, Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên: ngày 20/6.

Mạnh Hoài Nam

Giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương “thông” chốt kiểm dịch

Giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương “thông” chốt kiểm dịch

Một nhóm người giả bệnh nhân, thuê xe cứu thương đi từ Hải Dương về Quảng Ninh nhằm qua mặt lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch.

Hãy đóng góp cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ theo một trong các phương thức:
  • (i) Đóng góp trực tiếp qua website: http://quyvacxincovid19.gov.vn
  • (ii) Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng của Quỹ. Xem chi tiết thông tin trên website: http://quyvacxincovid19.gov.vn
  • (iii) Soạn tin nhắn theo cú pháp: COVID NK gửi 1408, trong đó N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2000, K là thể hiện đơn vị (nghìn đồng).