Từ 7h sáng 30/8, đường Võ Nguyên Giáp từ ngã tư Thủ Đức đến cầu vượt An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM) đã xuất hiện tình trạng ùn ứ. Càng vào giờ cao điểm, phương tiện đổ ra đường càng đông đúc kết hợp với lượng xe tải nặng (xe container, xe tải) liên tục ra/vào cảng Cát Lái, cụm cảng Trường Thọ để bốc dỡ hàng hóa chuẩn bị nghỉ lễ 2/9 khiến tình hình giao thông càng căng thẳng.

Theo quan sát, nơi kẹt nặng nhất là khu vực ngã tư Bình Thái hướng về cầu Rạch Chiếc, theo hướng di chuyển vào trung tâm TP.HCM, hàng nghìn phương tiện nhích từng mét, rất khó khăn.

Anh Trần Văn Đức (quê Quảng Trị, lái xe container) cho biết, sáng nay lái xe từ Đồng Nai vào cảng Trường Thọ để lấy hàng. Khi vừa qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức thuộc đường Võ Nguyên Giáp thì bị kẹt giữa dòng xe.

“Làn ô tô chật cứng các loại xe container, xe tải, ô tô khiến tôi phải nhích từng mét. Càng vào giờ cao điểm sáng, bên làn xe máy, người đi làm cũng kẹt cứng khiến tình hình giao thông thêm căng thẳng...”, anh Đức cho biết phải mất gần 2 giờ mới thoát qua khỏi khu vực ùn tắc này.

Cao điểm sáng 30/8, tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng vào trung tâm TP.HCM xảy ra ùn tắc kéo dài.
Kẹt nặng nhất là khu vực từ ngã tư Bình Thái đến cầu Rạch Chiếc. Trong ảnh, phương tiện nhích từng mét qua khu vực trạm thu phí BOT.
Hàng nghìn phương tiện chôn chân, nhích từng mét trên khó khăn.
Trong khi làn đường xe máy kín đặc thì trong làn ô tô, xe container, xe tải nặng cũng kẹt hàng dài theo hướng ra đại lộ Mai Chí Thọ để vào cảng Cát Lái.
Khu vực nút giao thông cầu vượt Cát Lái cũng ùn tắc kéo dài
Kẹt xe lan rộng ra các tuyến đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, khu vực nút giao thông An Phú...
Đại lộ Mai Chí Thọ đoạn gần nút giao thông An Phú kẹt xe ở cả 2 làn đường
Đến hơn 9h, tình hình giao thông mới được cải thiện.