Với những game thủ mới làm quen hẳn ải 7-9 luôn nếm máu và thất bại nhiều nhất... Vì thế hãy cùng nhau điểm qua chiến thuật để vượt tử địa chiến trường trong Dynasty Warriors: Unleashed này ngay sau đây.

Hướng dẫn vượt map 7 -9 cấp độ cao thủ:

Đối với ải 7-9 chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Mục tiêu là tiêu diệt 3 đô đốc thủy binh hệ hỏa. 

Giữ nguyên vị trí A. Để đô đốc thủy binh và lính chạy vào. Tuyệt đối ko chạy vào hướng C. Cố gắng đứng cản Bàng Thống chạy vào theo hướng C. Tốt nhất nên dồn đợt đô đốc đấu đầu tiên vào hướng B. Như thế Bàng Thống sẽ mất rất ít máu.

GIai đoạn 2: Nối thuyền.

Lưu ý giai đoạn này nhiệm vụ là bảo vệ Bàng Thống trong suốt 3 lần nối thuyền. Không cần phải giết đô đốc. Nên trước khi nối thuyền nên đứng đợi tích thanh nộ nhằm giúp cả 3 nhân vật tích đủ nộ. 

Mỗi lần nối thuyền sẽ cần 15 giây. Vừa đủ thời gian một lần sử dụng nộ khí độc tôn để câu giờ. Khi đó Bàng Thống sẽ an toàn. Hạn chế nhặt thùng nộ khí khi cả 3 tướng đang đầy nộ khí.

Boss cuối là hệ mộc, nên tốt nhất chừa nộ khí của hệ hỏa gây damage chính lại. Haiđợt nối thuyền đầu mỗi đợt dùng 1 nộ khí độc tôn. Đợt 3, cho 1 tướng hết nộ khí ăn thùng, sẽ câu kéo thêm khoang 7 giây nữa. Sau đó bạn cố gắng hất địch ra khỏi Bàng Thống là được.

Giai đoạn 3: Giết boss.

Lưu ý sau khi kết thúc nối thuyền, nếu team ko đủ mạnh hãy tích đủ nộ khí cho các tướng rồi hẵng tiến vào.

Tại đây sẽ có một hàng binh khí giúp tăng 50% tấn công, hãy tận dụng ngay nó.

Trong quá trình vượt ải lưu ý các vấn đề sau:

Tận dung kỹ năng chủ soái tăng tấn công/ưu tiên các tướng có kỹ năng trừ giáp.

Thứ tự sử dụng kỹ năng: Kỹ năng trừ giáp => Kỹ năng gây sát thương cao.

Đối với Boss cuối ải thứ tự nên như sau: Trừ giáp => Nhặt buff 50% tấn công => Kỹ năng có sát thương cao nhất => Nộ khí độc tôn. Tuyệt đối ko sử dụng nộ khí độc tôn khi Boss vẫn còn khiên bảo vệ.

  • Trang chủ: http://unleashed.nexon.com/vn​
  • Fanpage: https://www.facebook.com/VN.dwUNLEASHED/​