Bất chấp COVID-10, Giải Vô địch Bóng đá Châu Âu (gọi tắt là UEFA EURO 2020) vẫn sẽ khởi tranh…trên eFootball PES 2020 vào ngày 30/4. Trong khi đó, việc EURO 2020 có được tổ chức vào tháng 6 hay không vẫn còn đang là câu chuyện gây tranh cãi.

Chơi PES 2020 là một trong những cách hiếm hói để trải nghiệm bầu không khí EURO 2020 trong mùa đại dịch

Vì thế, nếu bạn là một fan hâm mộ bóng đá nhiệt thành thì hãy cân nhắc lựa chọn trải nghiệm PES 2020 trong bối cảnh hầu hết các sự kiện thể thao tầm cỡ đã buộc phải tạm hoãn vô thời hạn do ảnh hưởng của coronavirus.

PES 2020 đang có sẵn trên các nền tảng phổ thông gồm Windows PC, Xbox One cùng PlayStation 4 và Konami sắp tung ra một bản update miễn phí đặc biệt vào cuối tháng tới.

Bản cập nhật này đem theo 55 đội tuyển quốc gia thuộc UEFA (dù họ có vượt qua vòng loại để có tên trong số 24 ĐTQG tham dự Vòng Bảng chính thức hay không) trong bộ trang phục truyền thống cùng đội hình thi đấu sát nhất với thực tế.

Sân vận động Wembley tại London, Anh – địa điểm tổ chức trận Chung kết và vòng Bán kết của EURO 2020 – cũng sẽ được thêm vào danh sách sân đấu chơi được trong PES 2020.

Nhắc lại rằng EURO 2020 là nội dung độc quyền của PES 2020 và đây được coi là thứ vũ khí quan trọng trong cuộc cạnh tranh với đối thủ “không đội trời chung” FIFA 20 của hãng EA Sports.

Ở những diễn biến liên quan, cuối tuần trước, BBC đưa tin FIFA khuyến nghị tất cả các giải đấu bóng đá cấp quốc tế trong hai tháng 3 và 4 đều bị hủy.

Thế nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Liên đoàn Bóng đá Châu Âu UEFA. Hiện một vài quốc gia đã yêu cầu hoãn lại các trận đấu của họ tại EURO 2020 để hạn chế di chuyển, ngăn chặn COVID-19 bùng phát.

Về phía UEFA, họ sẽ tổ chức cuộc họp qua video với đại diện của 55 liên đoàn bóng đá châu Âu để quyết định tạm hoãn sang năm sau hoặc hủy tổ chức hoàn toàn EURO 2020.

Và dù quyết định chính thức có là thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ không ảnh hưởng đến PES 2020. Nó bao gồm cả chế độ chơi myClub, nơi giới thiệu những cầu thủ thi đấu ấn tượng xuyên suốt EURO 2020.

EURO 2020 kéo dài từ 12/6-12/7 và lần đầu tiên được tổ chức trên 12 quốc gia khắp châu Âu - ổ dịch bệnh COVID-19.

None