Tuyển Việt Nam sang Thái Lan: Hoàng Thiện – Ngọc Vũ – Thanh Tòng (từ trái sang)

Từ vòng loại Việt Nam...

Khởi tranh vòng loại từ ngày 09.05 tại 6 tỉnh/thành trên khắp cả nước, giải đấu Hành trình đến Thái Lan (HTDTL) xác định Top 32 rồi sau đó là chọn ra những gương mặt dự vòng chung kết vào ngày 13.06.

Có mặt trong Top 8 đều là những ‘cao thủ’ thực thụ của làng bóng FIFA Online 3. Vượt qua Minh Khôi, Thái Hưng, Tấn Hào và Hoài Sinh chính là ‘bộ tứ’ đã cống hiến những trận cầu đỉnh cao tại buổi offline chung kết chủ nhật vừa qua. Nhất Huy - Nhật Khánh - Thanh Tòng và Ngọc Vũ xứng đáng là những VĐV có mặt ở các trận đấu cuối cùng tranh huy chương của giải.

Thật khó bình chọn ra một cách công bằng nhất đâu là trận đối đầu đỉnh cao nhất của ngày chung kết. Nhất Huy chơi kỹ thuật bởi nhiều chiêu lắm skills, một Nhật Khánh có lối đá và cách tấn công mưu trí, sắc sảo hay Thanh Tòng với lối chơi khá toàn diện đều đã chơi rất tuyệt.

Chẳng ít lần khán giả tán thưởng những pha bóng đặc sắc mà cả 4 VĐV đã trình diễn. Bản lĩnh, may mắn hay kỹ năng, tâm lý lì lợm đã giúp Ngọc Vũ lên ngôi? Có lẽ là cộng tất cả những điều đó lại mỗi thứ một phần bởi nhà vô địch nào cũng cần các yếu tố này. Và dĩ nhiên không thể phủ nhận 3 loạt trận đấu ‘lên đồng’ bằng phong độ xuất thần của anh chàng này.

Một vòng chung kết sôi động và hấp dẫn đã khép lại giải đấu

Trước mắt tất cả chúng ta là một giải đấu quốc tế hứa hẹn hấp dẫn và tràn đầy cơ hội có huy chương. Nhưng đối với 3 tuyển thủ Hoàng Thiện – Ngọc Vũ – Thanh Tòng thì đây lại là một thử thách khác trên chặng đường theo đuổi đam mê bộ môn FIFA Online 3 của họ. Dù cả 3 tuyển thủ Việt Nam lần này đều có sự tự tin và bản lĩnh nhất định nhưng rõ ràng là chinh chiến ở giải đấu với nhiều đối thủ mạnh của Đông Nam Á cũng khó như các VĐV Việt Nam nỗ lực giành huy chương ở… SEA Games vừa qua tại Singapore vậy.

Niềm vui của chủ nhân 02 tấm vé sang Thái Lan

... cho đến giải Đông Nam Á tổ chức tại Thái

Giải vô địch Đông Nam Á FIFA Online 3 lần này sẽ diễn ra từ ngày 03.07 tại Bangkok Thái Lan. Các đại diện tham dự sẽ đến từ Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

Chủ nhà Thái Lan chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu cho chúng ta kể cả ở bóng đá thật lẫn ảo. Hơn nữa, ưu thế sân nhà cộng với việc họ có đến hai đội đại diện càng khiến Thái Lan khó bị hạ gục hơn nữa. Về phần thực lực các đội khác như Indonesia, Singapore, Malaysia, họ đã tiến bộ và thay đổi như thế nào cũng là một bài toán không dễ giải đáp.

Các fan sẽ hướng về Bangkok hóng tin vui vào đầu tháng 7

Chỉ còn khoảng nửa tháng để 3 tuyển thủ chuẩn bị cho những bài tập chiến thuật và chuẩn bị phong độ cho cuộc chiến gay cấn ở Bangkok Thái Lan vào ngày 03.07. Chúc các bạn mọi điều may mắn và mang vinh quang về cho Việt Nam.

Bảo Việt