“Chúng tôi kêu gọi Iran kiềm chế hỗ trợ Hamas và các hành động tiếp theo gây bất ổn ở Trung Đông, bao gồm hỗ trợ Hezbollah ở Lebanon cũng như các tổ chức phi nhà nước khác”, hãng tin TASS dẫn lời các ngoại trưởng G7 cho biết trong một tuyên bố chung sau cuộc họp tại Tokyo, Nhật Bản hôm nay (8/11).

Các nước G7 cũng kêu gọi Tehran sử dụng “ảnh hưởng của mình đối với các nhóm vũ trang này để giảm căng thẳng trong khu vực”.

Ngoài ra, sau các cuộc thảo luận đầy căng thẳng, các nhà ngoại giao G7 cũng đã thống nhất được lập trường chung về cuộc xung đột Israel-Hamas, trong đó lên án Hamas, ủng hộ quyền tự vệ của Israel và kêu gọi “tạm dừng nhân đạo” để tăng tốc viện trợ.

G7 cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với các bên để chuẩn bị các giải pháp lâu dài, bền vững cho Gaza. G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp hai nhà nước, đảm bảo cho cả người dân Palestine và Israel chung sống trong hòa bình, an ninh và công nhận lẫn nhau.

gaza 1.jpg
Quân đội Israel ở Dải Gaza. Ảnh: AP

G7 nghiên cứu trừng phạt Hamas

Các nước G7 đang thảo luận với các đối tác trong khu vực về vấn đề áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Hamas.

“G7 đang làm việc với các đối tác trong khu vực để tránh leo thang xung đột ở Trung Đông, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt và các biện pháp khác đối với Hamas”, người đứng đầu cơ quan ngoại giao các nước G7 tuyên bố.

“G7 kêu gọi thả ngay lập tức tất cả các con tin mà không cần điều kiện tiên quyết. Chúng tôi phản đối chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo dưới mọi hình thức và bất kỳ nơi nào trên thế giới”, thông báo cho biết.

Israel không có kế hoạch “chiếm đóng” Gaza

Ông Mark Regev, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay, Tel Aviv sẽ hiện diện an ninh ở Gaza, nhưng không có kế hoạch “chiếm đóng lâu dài” sau khi xung đột kết thúc.

“Tôi nghĩ mọi người có thể tính đến điều gì đó linh hoạt hơn, khi Israel có thể đến và đi khi cần thiết để đối phó tình hình an ninh ở Gaza. Nhưng chúng tôi không thảo luận về bất cứ hình thức chiếm đóng nào ở vùng lãnh thổ này”, ông Regev cho biết.

Theo ông, Israel quan tâm đến việc thiết lập các khuôn khổ mới để người dân Gaza có thể tự quản và được quốc tế hỗ trợ để tái thiết. “Chúng tôi hi vọng các nước Ảrập có thể cùng tham gia để xây dựng lại một Gaza phi quân sự thời hậu Hamas”, vị cố vấn cấp cao nhấn mạnh.