Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa khai mạc triển lãm Mèo du xuân, trưng bày nhiều tác phẩm hội họa, tượng, gốm và sơn mài. Trong đó, mèo là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong nhiều tác phẩm nhân năm Quý Mão. 

Tác phẩm của hoạ sĩ Đào Hải Phong. Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm đều được sáng tác trong những năm gần đây, thể hiện góc nhìn của nghệ sĩ về thời cuộc biến động song vẫn lạc quan và tràn ngập niềm vui sống, mang sắc xuân tưng bừng chào đón năm mới.
Tác phẩm của hoạ sĩ Lê Thiết Cương. Lần thứ hai làm giám tuyển triển lãm, Tống Diệu Hằng cho biết: “Quý Mão thuộc hành kim, là Mèo vàng. Triển lãm Mèo du xuân là lời chúc tốt đẹp cho một năm mới tràn đầy thành công, an lành và hạnh phúc bằng nghệ thuật và thẩm mỹ”.
Các hoạ sĩ tham gia triển lãm gồm Nguyễn Thụy Kha, Hữu Ước, Đỗ Dũng, Nguyễn Quang Thiều, Lê Đình Nguyên, Hoàng Phương Liên, Nguyễn Hồng Phương, Lê Thiết Cương, Hồng Việt Dũng, Chu Hồng Tiến, Đào Hải Phong, Hoàng Anh Tuấn, Việt Anh, Doãn Hoàng Lâm, Bùi Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Quang, Lâm Đức Mạnh, Phạm Trần Quân, Vũ Hữu Nhung, Nguyễn Quốc Thắng, Trần Giang Nam, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Như Đức, Lê Ngọc Thuận, Bình Nhi, Nguyễn Minh, Vương Linh và Lê Minh Trí. 
Tác phẩm của hoạ sĩ Lê Minh Trí.
Tác phẩm của hoạ sĩ Bùi Thanh Thuỷ. Triển lãm Mèo du xuân kéo dài hết ngày 10/1/2023.