Theo lãnh đạo xã Đông Quang, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), nguyên nhân việc gần 300 học sinh trường mầm non chưa thể đến trường sau Tết là do khu nhà mới 12 phòng học đang xây dựng, dự kiến xong trước Tết.

Khi học sinh bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2023, đơn vị thi công đã sửa chữa, cải tạo luôn 6 phòng học cũ mà các em học sinh đang học.

Tuy nhiên, sau Tết một số hạng mục vẫn đang còn dở dang nên chưa thể cho các em học sinh vào học được. Hiện địa phương đang đốc thúc đơn vị thi công sớm hoàn thành để đưa các em học sinh vào học.

Khu trường đang xây dựng nham nhở khiến gần 300 học sinh chưa thể đến trường sau Tết. Ảnh CTV.
Hạng mục trong sân trường chưa hoàn thiện. Ảnh CTV.
Khu nhà xây mới 12 phòng học chưa xây dựng xong. Ảnh CTV.
Khu nhà 6 phòng, học sinh đang học trước đó được cải tạo dẫn đến việc các em không còn chỗ học. Ảnh CTV.

Cũng theo lãnh đạo xã Đông Quang, sau khi có thông tin trên, xã đã làm việc với nhà trường, thống nhất sắp xếp cho các em đi học tạm thời trở lại từ chiều nay (ngày 10/2). Vị trí học là tại 6 nhà văn hóa thôn.

Trước sự việc trên, UBND huyện Đông Sơn đã có công văn gửi Trưởng phòng GD&ĐT, UBND xã Đông Quang và Trường mầm non Đông Quang báo cáo giải trình về sự việc.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND huyện xem xét, xử lý các sai phạm (nếu có), báo cáo Chủ tịch UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 28/2.