Theo cảnh sát địa phương, các nạn nhân bao gồm một phụ nữ 47 tuổi, chị gái và con gái 13 tuổi. Họ bị mắc kẹt và tử vong trong ngôi nhà ngập nước ở Sillim Dong, quận Gwanak Gu, phía tây Seoul. Nguyên nhân có khả năng là do đuối nước.

Cảnh sát vớt được thi thể của các nạn nhân vào khoảng 23h30 hôm 8/8. Trước đó, họ nhận được thông báo về lũ lụt do mưa lớn từ một người quen của các nạn nhân vào lúc 21h, theo Korea Herald.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến thăm hiện trường vụ việc. Ảnh: Yonhap.

Công tác cứu hộ bị chậm trễ vì khi cảnh sát đến, ngôi nhà đã ngập nước và cần phải có thiết bị thoát nước để cứu hộ.

Hàng xóm các nạn nhân cho biết chị gái trong gia đình này là người khuyết tật phát triển.Theo những người hàng xóm, các nạn nhân dường như đã bị mắc kẹt khi nước liên tục chảy xuống tầng hầm từ vũng nước lớn ở lối vào của khu nhà ở phức hợp.

Hiện trường căn hộ bán hầm nơi ba thi thể được tìm thấy ở phường Sillim-dong, quận Gwanak, thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap.

Hãng tin Yonhap cho biết một người hàng xóm đã phá cửa sổ và cố gắng cứu họ, nhưng nước đầy lên trong vài giây sau đó nên nỗ lực của người này bất thành.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến thăm hiện trường vụ việc. Trước đó, ông chủ trì cuộc họp khẩn cấp của chính phủ để ứng phó với những trận mưa lớn trút xuống Seoul và các khu vực trung tâm.

Các nạn nhân trên nằm trong số 7 người chết liên quan đến trận mưa lớn lịch sử ở khu vực Seoul. Bên cạnh đó, các nhà chức trách cho biết 6 người khác vẫn mất tích và có 9 người bị thương do mưa lũ.

Theo Zing