Kinh tế, khoa học - công nghệ và môi trường là ba trụ cột gắn bó
Báo cáo tại hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định rõ định hướng phát triển toàn diện, trong đó Kinh tế, khoa học - công nghệ và môi trường là ba trụ cột gắn bó chặt chẽ, tạo nên sức mạnh phát triển bền vững cho Gia Lai.
Khoa học - công nghệ là động lực đổi mới, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; trong khi tài nguyên và môi trường là nguồn lực quý cần được khai thác hiệu quả, gắn với tăng trưởng xanh. Hoạt động khoa học - công nghệ được định hướng phục vụ phát triển kinh tế địa phương, hướng tới sản xuất thông minh, tiết kiệm tài nguyên và giảm ô nhiễm. Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội nâng cao chất lượng sống, thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái và khẳng định hình ảnh “Gia Lai xanh - năng động - đáng sống”.
Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế và môi trường như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt 10 - 10,5%/năm (giá so sánh 2010); GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD; đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 17 tỷ USD; Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt 32,2%/GRDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế từ 50% trở lên; Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP từ 25 - 30%; đến năm 2030, phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch; trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế.
Tỷ lệ che phủ rừng trên 46,5%; Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%; trong đó, tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn đạt 67,5% trở lên. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 91,3%. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 95%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn được thu gom, xử lý đạt 80%. Duy trì 100% tỷ lệ chất thải công nghiệp, chất thải y tế và 98% chất thải công nghiệp nguy hại được thu gom và xử lý đạt chuẩn môi trường.

Chú trọng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn
Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, về phát triển kinh tế, tỉnh Gia Lai tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển nhanh, bền vững và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Tỉnh chú trọng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đồng thời tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Hội nhập quốc tế sâu rộng, huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, tập trung đầu tư và tạo chuyển biến rõ nét về kinh tế - xã hội, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Về phát triển khoa học, công nghệ, tỉnh tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: "Phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường” là một trong những nội dung trọng tâm, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2025 - 2030. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I vào thực tiễn cuộc sống, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững mà tỉnh đã đề ra.
Lâm Viên