Nâng cao tính chủ động của cán bộ địa phương
Tại Quảng Trị, các khóa tập huấn chuyên sâu do Tổ chức Hagar tại Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức đã góp phần tăng cường nhận diện nguy cơ, chuẩn hóa quy trình hỗ trợ và xây dựng mạng lưới bảo vệ người dễ bị tổn thương ngay từ cộng đồng.
Trong hai ngày 28 và 29/7, Hagar Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao kiến thức về chính sách, pháp luật và quy trình hỗ trợ người chịu ảnh hưởng bởi mua bán người và bạo lực gia đình. Khóa học thu hút sự tham gia của 30 đại biểu đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và đội ngũ cán bộ chuyên trách tại các xã, phường trên địa bàn.
Hoạt động diễn ra trong bối cảnh Quảng Trị là địa phương có tỷ lệ người di cư lao động trong và ngoài nước tương đối cao. Bên cạnh những cơ hội cải thiện thu nhập, người lao động cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bị các đối tượng xấu lợi dụng, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Thông qua chương trình tập huấn, các học viên được cung cấp kiến thức nền tảng về chính sách, pháp luật phòng, chống mua bán người; đồng thời được trang bị kỹ năng và công cụ để nhận diện sớm các dấu hiệu nguy cơ trong cộng đồng.
Theo các chuyên gia của Hagar, tội phạm mua bán người hiện nay thường không tiếp cận nạn nhân bằng bạo lực trực tiếp mà thông qua các hình thức tinh vi hơn như hứa hẹn việc làm thu nhập cao, xuất cảnh nhanh, môi giới hôn nhân “không ràng buộc”, hoặc lợi dụng các mối quan hệ quen biết.
Một số dấu hiệu nhận diện phổ biến được nhấn mạnh tại lớp tập huấn gồm: thông tin tuyển dụng mập mờ, không có hợp đồng lao động rõ ràng; yêu cầu nộp chi phí cao bất thường; thúc ép quyết định nhanh; giữ giấy tờ tùy thân; hoặc hứa hẹn “lo trọn gói” xuất cảnh không cần thủ tục chính thống.
Bên cạnh đó, những biểu hiện thay đổi tâm lý đột ngột, bị kiểm soát liên lạc, mất kết nối với gia đình cũng có thể là tín hiệu cảnh báo một trường hợp đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ trở thành nạn nhân mua bán người.
Sau khóa tập huấn, các cán bộ địa phương sẽ chủ động rà soát, xác định những cá nhân và nhóm có nguy cơ cao bị mua bán người hoặc bạo lực gia đình, từ đó kết nối với Hagar và các đơn vị liên quan để có phương án hỗ trợ kịp thời, phù hợp với từng trường hợp.
Hoạt động tập huấn tại Quảng Trị nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ nạn nhân mua bán người và người dễ bị tổn thương bởi bạo lực gia đình”, được triển khai trong năm 2025 trên cơ sở hợp tác giữa Hagar Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị, với nguồn tài trợ từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và The Access Foundation.
Dự án hướng tới tăng cường sự hài hòa kinh tế – xã hội, an ninh y tế và khả năng chống chịu của cộng đồng thông qua trao quyền cho những người chịu ảnh hưởng bởi mua bán người và bạo lực gia đình. Đồng thời, dự án cũng góp phần hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người của Việt Nam và Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người năm 2025.
Hiểu về sang chấn tâm lý của nạn nhân
Trong hai ngày 23 và 24/7, Hagar Việt Nam cũng đã tổ chức buổi tập huấn với chủ đề “Hiểu về tâm lý và phương pháp xây dựng mối quan hệ hợp tác với người trải qua mua bán người”. Chương trình có sự tham gia của gần 40 đại biểu đến từ Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại diện Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức chính phủ, phi chính phủ tại 8 tỉnh, thành đang trực tiếp triển khai công tác hỗ trợ nạn nhân.
Tại buổi tập huấn, hai chuyên gia của Hagar đã cung cấp kiến thức chuyên sâu về tâm lý người trải qua mua bán người và phương pháp xây dựng mối quan hệ hỗ trợ an toàn, hiệu quả, dựa trên hiểu biết về sang chấn. Theo các chuyên gia, nạn nhân mua bán người thường mang theo nhiều tổn thương tâm lý kéo dài, dễ bị tái kích hoạt nếu quá trình hỗ trợ thiếu sự thấu cảm hoặc vô tình mang tính phán xét.
Chị Tô Thị Hạnh, cố vấn hỗ trợ dựa trên hiểu biết về sang chấn tại Hagar, chia sẻ: “Lớp tập huấn là nơi các cán bộ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và học hỏi lẫn nhau. Đây cũng là cơ hội để mọi người nhìn lại các tình huống thực hành một cách chi tiết hơn sau khi được trang bị kiến thức về sang chấn tâm lý và kỹ năng tham vấn”.
Thông qua các hoạt động thảo luận tình huống, chia sẻ thực tiễn và phản hồi chuyên môn, người tham gia được củng cố thêm kỹ năng lắng nghe, xây dựng niềm tin và hỗ trợ người hưởng lợi một cách an toàn, chuyên nghiệp.
Một đại biểu tham gia khóa học cho biết: “Quá trình hỗ trợ nạn nhân mua bán người là một chặng đường dài. Chấp nhận, lắng nghe và không phán xét là nguyên tắc xuyên suốt. Những kiến thức mới giúp tôi tự tin hơn khi triển khai các hoạt động hỗ trợ tại địa phương”.
Với Hagar, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyến đầu không chỉ là chia sẻ kiến thức, mà còn tạo ra một không gian thấu cảm và hồi phục – nơi mỗi cán bộ cũng được chăm sóc và lắng nghe. Đây đồng thời là dịp để kết nối các cơ quan, tổ chức đang tham gia công tác phòng, chống mua bán người, hướng tới xây dựng một hệ thống hỗ trợ toàn diện, hiệu quả và bền vững hơn.