Quyết định trên được đưa ra sau khi LĐBĐ Việt Nam có công văn gửi Công tỷ cổ phần CLB bóng đá Becamex Bình Dương nhờ hỗ trợ và nhận được sự phúc đáp ‘đồng ý’ ngay sau đó.

Cụ thể hơn, 3 lượt đấu cuối (12, 13, 14) giai đoạn lượt về giải nữ VĐQG 2020 sẽ được diễn ra ở sân Bình Dương, thay vì sân Thống Nhất (TP.HCM).

{keywords}
Tuyết Dung lập poker trong chiến thắng 6-3 của Hà Nam trước Sơn La

Hiên giai đoạn lượt về đã trải qua 4 lượt trận, với sự so kè quyết liệt của TP.HCM I và Hà Nội I cho ngôi vị cao nhất. Lượt đấu tới chính là ‘trận chung kết’ giữa 2 đội, xem ai bản lĩnh hơn để chiếm ngôi hậu mùa này.

Trở lại với 2 cặp đấu diễn ra vào chiều tối nay, 2/12 thì nhìn chung kết quả không bất ngờ khi đội mạnh hơn đã lấy trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, đáng chú ý là màn tỏa sáng cá nhân, với việc Nguyễn Thị Tuyết Dung lập cú poker (5 bàn) trong chiến thắng 6-3 của Phong Phú Hà Nam trước Sơn La.

Trong khi TKS.VN mất không quá nhiều sức để vượt qua Thái Nguyên T&T 2-0.

KẾT QUẢ

TP.HCM II – Hà Nội I: 0-4

TP.HCM I – Hà Nội II: 1-0

Thái Nguyên T&T - TKS.VN: 0-2

Phong Phú Hà Nam - Sơn La: 6-3

LICH THI ĐẤU VÒNG 12 (Sân Bình Dương)

Ngày 5/12

16h00: Hà Nội II - TP.HCM II

18h30: Hà Nội I - TP.HCM I

Ngày 6/12

16h00: PP.HN  - TKS.VN

18h30: Sơn La - Thái Nguyên T&T

TT

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Đ

1

TPHCM I

11

10

1

0

36

2

31

2

Hà Nội I

11

9

2

0

34

3

29

3

TKS.VN

11

7

1

3

18

8

22

4

PP.HN

11

6

2

3

21

15

20

5

Thái Nguyên

11

2

4

5

7

22

10

6

Hà Nội II

11

2

1

8

6

20

7

7

Sơn La

11

1

1

9

11

37

4

8

TP.HCM II

11

0

2

9

2

28

2

Thùy Dung