Chuỗi hoạt động thu hút sự tham gia của gần 90 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thực thi pháp luật, ngành y tế và các tổ chức liên quan.
Trọng tâm của sự kiện là hội thảo đánh giá công tác hỗ trợ nạn nhân trong khuôn khổ Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021–2025. Tại đây, các đại biểu đã cùng nhìn lại những kết quả đạt được, đồng thời thảo luận về những khó khăn, thách thức và định hướng ưu tiên trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng), trong giai đoạn 2020–2025, tình hình tội phạm mua bán người tại khu vực biên giới, cửa khẩu, biển và hải đảo diễn biến ngày càng phức tạp. Các đường dây hoạt động có tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi phương thức để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Những tuyến, địa bàn trọng điểm vẫn tập trung tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia và các tỉnh ven biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Kiên Giang.
Không chỉ gia tăng về số vụ, hoạt động mua bán người trong giai đoạn này còn đa dạng về mục đích và hình thức. Phần lớn các đối tượng chủ mưu cư trú ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài, tổ chức thành các đường dây khép kín, móc nối với các đối tượng trong nước để dụ dỗ, lừa gạt và mua bán nạn nhân. Các nạn nhân sau đó bị đưa ra nước ngoài hoặc di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau. Mục đích chủ yếu của các đường dây này là bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, kết hôn trái pháp luật và cho – nhận con nuôi trái phép.
Đáng chú ý, thời gian gần đây nổi lên xu hướng mua bán người nhằm cưỡng bức lao động và ép buộc thực hiện các hành vi phạm tội, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến, tại một số quốc gia trong khu vực như Campuchia, Lào và Myanmar. Nhiều nạn nhân bị lừa sang làm việc trong các khu phức hợp, bị quản lý nghiêm ngặt, cưỡng bức lao động và đe dọa, đánh đập nếu không hoàn thành “chỉ tiêu” lừa đảo theo yêu cầu của các đối tượng cầm đầu.
Thống kê của lực lượng chức năng cho thấy, không gian mạng đang trở thành công cụ chủ yếu được tội phạm mua bán người sử dụng để tiếp cận nạn nhân. Khoảng 94% đối tượng bị phát hiện, truy xét đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để dụ dỗ, tuyển mộ nạn nhân, trong khi chỉ khoảng 6% sử dụng hình thức gặp gỡ trực tiếp.
Trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức giới thiệu Nghị định số 162/2025/NĐ-CP – văn bản hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người. Việc ban hành và phổ biến kịp thời nghị định này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo cơ sở thống nhất cho các địa phương và đơn vị triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân.
Bên cạnh việc chỉ ra những thách thức, hội thảo cũng ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ của Việt Nam trong thời gian qua. Công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh; hơn 1.000 nạn nhân đã được tiếp cận và hỗ trợ thông qua các dịch vụ xã hội phù hợp; mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội từng bước được củng cố; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người ngày càng được tăng cường.
Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thống nhất xác định những nội dung cần ưu tiên trong giai đoạn tới, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh phối hợp liên ngành, liên địa phương; cập nhật, hoàn thiện các quy chế, tiêu chuẩn về dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; đồng thời tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống mua bán người.
Trước đó, trong các tháng 9 và 10/2025, IOM đã phối hợp tổ chức ba khóa tập huấn tại Đà Nẵng, Tây Ninh và An Giang với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Đây là lực lượng trực tiếp kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu trọng điểm, giữ vai trò quan trọng trong phát hiện sớm, ngăn chặn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người.
Một chiến sĩ biên phòng tham gia khóa tập huấn tại Tây Ninh chia sẻ, chương trình đã mang lại nhiều kiến thức mới và thiết thực, đặc biệt là kỹ năng phỏng vấn, lấy lời khai, kiểm tra hộ chiếu và giấy tờ, cũng như thông tin cập nhật về tình hình mua bán người hiện nay.
Với sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức quốc tế và cộng đồng, Việt Nam đang từng bước xây dựng một hệ thống phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân một cách toàn diện, nhân văn, lấy nạn nhân làm trung tâm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và kiên định mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.