- Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành các hoạt động thiện nguyện khác như: Ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng lũ, cứ trợ nhân đạo... với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.

Sáng 15/3, tại TP Hạ Long, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hơn 200 tăng, ni tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. 

 

{keywords}
 

Thấm nhuần phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp-Dân tộc-CNXH”, 5 năm qua, trên 600 tăng ni, cùng hạng vạn phật tử tỉnh Quảng Ninh đã tích cực tham gia hoàn thành tốt công tác ích nước, lợi dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống trên địa bàn dân cư, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố chính quyền, mặt trận đoàn thể.

Điều đáng nói, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã hưởng ứng Cuộc vận động của UBTW MTTQ tỉnh, xây dựng được 80 ngôi nhà đại đoàn kết, trị giá mỗi ngôi nhà từ 100 đến 150 triệu đồng.

Giáo hội Phật giáo cũng tiến hành các hoạt động thiện nguyện khác như: Ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng lũ, cứ trợ nhân đạo... với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.

Là địa phương có nhiều di tích quốc gia, di tích lịch sử văn hoá, bằng nguồn vốn xã hội hoá, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã trùng tu tôn tao, xây mới hàng chục ngôi chùa với số vốn lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, phải kể đến đền, chùa Xã Tắc, chùa Cảnh Huống, chùa Ngọa Vân; chùa Cô Tô; chùa Đồng Phúc...

Bên cạnh đó, Ban trị sự Phật giáo tỉnh phối hợp với doanh nghiệp, chính quyền địa phương tổ chức tốt hàng trăm lễ hội trong tỉnh, trong đó, Lễ hội Yên Tử, Ngoạ Vân... là một trong những lễ hội có quy mô tốt nhất cả nước. Lễ hội đã thu hút hàng vạn lượt khách du lịch trong và ngoài nước, tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Ngoài ra, công tác hoằng pháp, công tác phật sự, các nghi lễ phật giáo... được Giáo hội Phật giáo tỉnh quan tâm tổ chức thành công, an toàn, tiết kiệm, tạo được niềm tin cho bà con phật tử và các chư tăng, ni.

“Phát huy những thành quả đạt được của PG tỉnh thời gian qua, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban trị sự Phật giáo Quảng Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước của chưa tăng, ni, bà con phật tử, Giáo hội phật giáo tỉnh tiếp tục làm tốt công tác từ thiện xã hội, nâng cao trình độ chuyên môn cho các chư, tăng ni trẻ, tập trung làm tốt công tác hoặng pháp; giáo dục tăng ni... 

Giáo hội tiếp tục xây dựng các ngôi chùa ở các vùng biển đảo, biên giới, vùng sâu, vùng xa, phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, TU nhằm hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhân Danh thắng Yên Tử là di sản văn hoá phi vật thể của thế giới”, Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Trưởng ban trị sự Phật giáo Quảng Ninh, nhấn mạnh.

 

Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao tặng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bằng tuyên dương công đức vì đã xuất sắc hoàn thành công tác phật sự nhiệm kỳ qua.

UBND tỉnh - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bức trướng với dòng chữ “Phật giáo Quảng Ninh đoàn kết, phụng đạo, yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp”.

 

P.V - Bích Thủy