Hôm nay là ngày đầu tiên lực lượng chức năng Hà Nội thí điểm thiết lập dải phân cách chắn đường theo hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn.

Theo đó, các phương tiện từ đường Láng đi Tây Sơn sẽ phải đi thẳng qua ngã tư và quay đầu trên đường Trường Chinh (cách nút giao 760m). Sau đó đi thẳng về đường Láng hoặc rẽ phải để đi Tây Sơn.

Lực lượng chức năng đã dùng dải phân cách chắn đường Nguyễn Trãi theo hướng đi Tây Sơn
Các phương tiện từ Láng đi Tây Sơn buộc phải đi qua ngã tư rồi quay đầu tại Trường Chinh
Dải phân cách đóng đường Nguyễn Trãi được dựng từ tối 8/1

Ghi nhận trong giờ cao điểm buổi sáng, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tích cực hướng dẫn người dân đi theo phân luồng mới. Tuy nhiên, vẫn có nhiều phương tiện đi theo thói quen cố tình rẽ trái, đi ngược chiều vào đường Tây Sơn. 

Nhiều phương tiện chưa quen với phân luồng mới vẫn tiếp tục rẽ qua ngã tư
Xe máy cố tình đi ngược chiều mặc dù có lực lượng CSGT hướng dẫn
Các phương tiện di chuyển lộn xộn qua nút giao

Theo Sở GTVT Hà Nội, việc tổ chức lại giao thông tại đây nhằm đồng bộ với việc thông xe đường Vành đai 2 trên cao vào ngày 11/1 sắp tới.

Anh Nguyễn Gia Long (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sau khi tổ chức lại giao thông anh vẫn thấy tình hình đi lại khá lộn xộn. Hướng từ Vành đai 2, Trường Chinh về Ngã Tư Sở, đường Láng vẫn bị dồn phương tiện cục bộ.

Chị Hoàng Nhung (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, trong sáng đầu tiên tổ chức lại giao thông, hướng đi từ Trường Chinh về Láng đông hơn thường lệ. 

“Tôi thấy, có lẽ một lượng lớn phương tiện từ Láng đi Tây Sơn bị dồn hết về Trường Chinh để quay đầu nên hôm nay đi lại khá khó khăn”, chị Hoàng Nhung chia sẻ.

Hàng dài ô tô, xe máy, xếp hàng tại đường Trường Chinh hướng về Láng
Xe từ Vành đai 2 di chuyển xuống khu vực nút giao Ngã Tư Sở ùn dài

Cũng theo ghi nhận vào sáng 9/1, tình trạng xe máy đi ngược chiều tại nút Ngã Tư Sở vẫn tái diễn. 

Điển hình như hướng từ Nguyễn Trãi đi đường Láng, Tây Sơn, mỗi tốp xe máy từ 5 -10 xe đi thành đoàn ngược chiều. Hay như tại điểm quay đầu dưới gầm cầu Ngã Tư Sở, xe máy đi ngược chiều để vào đường Láng, Tây Sơn khiến giao thông lộn xộn.

Hàng đoàn xe máy đi ngược chiều tại Ngã Tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Láng, Tây Sơn
Lực lượng Thanh tra giao thông "không thể" ngăn cản đoàn người vi phạm
Người đàn ông đi ngược chiều phải khiêng xe máy khỏi vỉa hè
Dòng phương tiện đi ngược chiều theo hướng Nguyễn Trãi đi Trường Chinh

Trước lần thí điểm này, vào tháng 6/2022, Sở GTVT Hà Nội cũng đã tổ chức lại nút giao Ngã Tư Sở. Sở GTVT cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu Ngã Tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng. Các phương tiện sẽ phải rẽ phải ở Trường Chinh sau đó quay đầu ở điểm mở cách Ngã Tư Sở 700m và rẽ phải đi Tây Sơn hoặc đi thẳng để sang đường Láng. 

Vào tháng 11/2020, sau khi Hà Nội thông xe tuyến đường Vành đai 2 trên cao, tình trạng ùn tắc trên đường Trường Chinh hướng về Ngã Tư Sở vẫn diễn ra thường xuyên. Điểm đầu xuống đường Vành đai 2 trên cao phía Ngã Tư Sở suốt 3 năm qua trở thành nỗi khổ của nhiều người. Thời điểm đó, Sở GTVT cũng đưa ra phương án tổ chức lại giao thông ở Ngã Tư Sở.

Như vậy, chỉ trong 3 năm trở lại đây, ngành GTVT Hà Nội có đến 3 lần tổ chức lại giao thông ở nút giao này.