Hai đối tượng gồm: Võ Duy Tân (41 tuổi) và Dương Tấn Nghĩa (27 tuổi), cùng trú xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, khoảng 19h ngày 22/12, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp cùng Công an huyện Long Điền kiểm tra căn nhà số 35 Võ Thị Sáu, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng do Võ Duy Tân làm chủ, phát hiện bên trong đang tàng trữ 262 bệ pháo nổ do nước ngoài sản xuất, trọng lượng 420,1kg.

Dương Tấn Nghĩa (bên trái) và Võ Duy Tân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bà Rịa - Vũng Tàu

Mở rộng điều tra và từ lời khai của Tân, xác định số pháo trên được Tân mua lại từ Dương Tấn Nghĩa với giá 850.000 đồng/bệ, để bán kiếm lời dịp Tết sắp tới.

Qua làm việc với công an, Dương Tấn Nghĩa khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng tên Heo Bắc (chưa rõ nhân thân, lai lịch), sau đó bán lại cho Tân.

Tang vật là pháo nổ bị thu giữ. Ảnh: V.A

Công an huyện Long Điền đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Quang Hưng