Theo cáo trạng, năm 2021, Tây chấp hành xong án phạt tù về tội “trộm cắp tài sản”. Ra tù, thanh niên này không tu chí làm ăn mà tiếp tục phạm tội.

Từ tháng 11 đến tháng 12/2021, Tây hai lần trộm cắp tài sản. Trong đó, có một vụ thực hiện tại nhà dì ruột.

Chưa dừng lại, khoảng 6h ngày 18/1/2022, thấy mẹ là bà Nguyễn Thị Tuyết (49 tuổi) đi chợ về, Tây liền tra hỏi mẹ lấy tiền ở đâu mà mua được xe máy, bà Tuyết cho biết là vay mượn của bạn bè.

Bị cáo Tây tại phiên tòa lưu động

Nghe mẹ nói, Tây lấy 1 cái chảo đánh vào đầu bà Tuyết. Bà Tuyết bỏ chạy nhưng Tây đuổi theo và đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt, ngực nạn nhân. 

Tây tiếp tục xuống bếp lấy 1 cái vá, xoay đầu nhọn của phần cán vá rồi đâm bà Tuyết nhiều nhát.

Khi thấy mẹ không còn phản ứng, thanh niên này lục lấy 1 điện thoại di động, 2,5 triệu đồng và xe máy bà Tuyết mới mua bỏ trốn.

Bà Tuyết được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, tỷ lệ thương tích là 57%.

Tại phiên tòa, Tây khai, bản thân do ham chơi đua đòi, nghiện ma túy nên thường xuyên trộm cắp.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Tây 18 năm tù về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “cướp tài sản” và 3 năm tù tội “trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 29 năm tù.