- Giỗ Tổ trong tiết trời tạnh ráo, oi nóng, riêng khu vực các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hôm nay (15/4), do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây, nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng khắp các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến ở mức 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Hôm qua, nắng nóng diện rộng đã khiến nền nhiệt tại Trung Trung Bộ vượt lên mức 40 độ C, một số nơi trên 40 độ như Khe Sanh (Quảng Trị) 41 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41.1 độ, Đà Nẵng 42 độ.

Tại Hà Nội, trong ngày hôm qua, mức nhiệt cao nhất được ghi nhận từ 31-32 độ C. Dù nhiệt độ đầu hè không quá cao nhưng do độ ẩm không khí lớn nên cảm giác oi nóng khá khó chịu.

{keywords}
Thời tiết ít biến động 3 ngày nghỉ lễ

Theo dự báo, nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ nắng sẽ kéo dài đến ngày 16/4, sau đó suy giảm và kết thúc từ ngày 18/4.

Còn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 17/4 và bắt đầu giảm từ 18/4.

Riên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì trong 5-6 ngày tới.

Như vậy trong 3 ngày nghỉ lễ sắp tới, thời tiết trên khắp cả nước ít biến động, người dân sẽ đón giỗ Tổ (16/4) trong tiết trời tạnh ráo.

Cụ thể, từ ngày 15 - 17/4, nhiệt độ tại Hà Nội và TP.Việt Trì, Phú Thọ phổ biến từ 24-32 độ C. Ngày trời nắng, đêm không mưa.

Đến thứ 2, thời tiết toàn miền Bắc sẽ bắt đầu dịu đi, nhiệt độ hạ khoảng 3-4 độ C, lui về mức 22-28 độ C, trời dịu mát.

Trong khi đó từ ngày 15-18/4, khu vực từ Thanh Hoá đến Bình Thuận tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 23-27 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38.

Các tỉnh Tây Nguyên đến Nam Bộ, nắng nóng phổ biến từ 34-37 độ C, đêm lui về mức 25-28 độ C.

T.Hạnh