- Sau 1 giờ kêu gọi hưởng ứng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện không cần thiết, chiến dịch Giờ Trái đất 2018 tối qua, đã tiết kiệm được khoảng 834 triệu đồng.

Cùng với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố trên toàn thế giới, đồng loạt 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam tối qua đã hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hành động tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ từ 20h30 - 21h30.

{keywords}
Chương trình Lễ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội từ 20h30 đến 21h30

 

{keywords}
Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội trong khung giờ Giờ trái đất 2018

 

{keywords}
Các Đại sứ của Chiến dịch Giờ Trái đất 2018 gồm có: Hoa hậu H’Hen Nie, ca sỹ Soobin Hoàng Sơn, ca sĩ Bảo Trâm, diễn viên Việt Anh, MC, Á hậu Thụy Vân, MC Danh Tùng

 

{keywords}
Hàng nghìn bạn trẻ đã đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất 2018

 

{keywords}
Đây là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF). Đến nay, có 187 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố và hàng tỷ người dân trên toàn thế giới tham gia hưởng ứng.

 

{keywords}
Ngã tư Tràng Tiền - Ngô Quyền (Hà Nội) chỉ còn đèn tín hiệu giao thông và đèn các phương tiện trong giờ trái đất 2018

 

{keywords}
Từ khởi điểm chỉ có Úc thực hiện năm 2007, đến năm 2018 Giờ Trái đất đã được hưởng ứng tổ chức tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 7 lục địa và Trạm Không gian quốc tế với hơn 2 tỉ lượt người tham gia

 

{keywords}
Những hàng quán trung tâm quận Hoàn Kiếm tắt điện, thắp nên hưởng ứng Giờ trái đất 2018

 

{keywords}
Một gia đình dùng đèn của chiếc xe máy điện chiếu sáng trên phố Nguyễn Xí (Hà Nội) trong giờ trái đất

 

{keywords}
Cửa hàng sách trên phố Nguyễn Xí vẫn có khách đến mua trong ánh sáng của đèn pin
{keywords}
Khách hàng dùng đèn điện thoại chiếu sáng cho xe hàng quà vặt trên phố Tràng Tiền - Hà Nội

 

{keywords}
Các bạn thanh niên dùng đèn của điện thoại chiếu sáng vào chai nước hưởng ứng giờ trái đất 

 

{keywords}

Sau 1 giờ hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được lượng điện năng là 485.000 kWh, tương đương với giá trị khoảng 834 triệu đồng. 

 

Giới trẻ hưởng ứng Giờ Trái đất 2018

Giới trẻ hưởng ứng Giờ Trái đất 2018

Để hưởng ứng Giờ Trái đất 2018, từ ngày 16/3 đến ngày 24/3 nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất đã diễn ra khá sôi nổi, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Hà Nội tắt đèn hưởng ứng giờ Trái đất

Hà Nội tắt đèn hưởng ứng giờ Trái đất

Hưởng ứng giờ Trái đất 2016 với thông điệp "Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn", TP Hà Nội đã đồng loạt tắt đèn chiếu sáng trong 1 giờ (từ 20h30 đến 21h30 tối nay).

Hà Nội có 187 'điểm đen' ô nhiễm môi trường ​

Hà Nội có 187 'điểm đen' ô nhiễm môi trường ​

Hà Nội có 187 điểm đen, khu vực ô nhiễm và bức xúc về môi trường, năm 2017 tổng số tiền phạt về vi phạm môi trường trên 16,5 tỷ đồng.

HN bóc hết 20 loại gạch, lát mới toàn bộ vỉa hè hồ Gươm

HN bóc hết 20 loại gạch, lát mới toàn bộ vỉa hè hồ Gươm

Dự kiến Hà Nội sẽ lát lại mới toàn bộ vỉa hè hồ Gươm bằng đá granite dày 10cm.

Hà Nội lấy ý kiến dân xây ga tàu điện ngầm hồ Gươm

Hà Nội lấy ý kiến dân xây ga tàu điện ngầm hồ Gươm

Người dân sẽ cho ý kiến vào phiếu đóng góp về quy hoạch tổng thể mặt bằng ga ngầm C9 - Ga hồ Gươm.

Hẹn hò bên rác sau đêm giao thừa ở Hồ Gươm

Hẹn hò bên rác sau đêm giao thừa ở Hồ Gươm

Sau màn trình diễn pháo hoa, hàng nghìn người vội vã trở về nhà, để lại các tuyến đường quanh hồ Gươm ngập ngụa trong rác.

Phạm Hải