Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa cho biết, tính đến 18 giờ hôm qua, mưa, giông, lốc, sét tại 10 tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hoà Bình, Phú Thọ, Nghệ An đã gây thiệt hại kinh tế ước tính 83,5 tỷ đồng.

Thiên tai đã làm 1 người chết tại Phú Thọ (do giông lốc gây lật thuyền),16 người bị thương (trong đó Yên Bái 1 người, Thái Nguyên 6 người, Bắc Kạn 1 người, Phú Thọ 8 người).

Giông lốc còn làm 44 nhà bị sập, hơn 6.700 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Thiệt hại nặng nhất là ở 3 tỉnh: Thái Nguyên gần 2.000 nhà, Bắc Kạn hơn 1.200 nhà và Phú Thọ hơn 2.500 nhà.

1 trụ sở UBND xã và 83 trường học bị tốc mái.

Cùng với đó là 1.703ha lúa và hoa màu bị gãy đổ, 48ha cây ăn quả và 932ha cây công nghiệp bị gẫy đổ, 3.650 con gà bị chết, 3,6 tấn cá bị thiệt hại.

Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai chủ động theo dõi sát diễn biến của thiên tai, xử lý kịp thời, có các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định sản xuất và cuộc sống của nhân dân.

Tại Quảng Nam, theo Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Trương Xuân Tý, trong số 11 người đi câu cá bị lật thuyền do sóng lớn tại khu vực Cửa Đại, đã cứu được 6 người, tìm thấy thi thể 3 người, còn 2 người mất tích.

{keywords}
Trận giông lốc làm tốc mái toàn bộ khu nhà lớp học 2 tầng và nhà hiệu bộ của Trường THCS Tân Cương (TP Thái Nguyên)
{keywords}
Một ngôi nhà của người dân ở huyện Na Rì (Bắc Kạn) bị tốc mái hoàn toàn
{keywords}
Nhà tại bản Mường Chiến (Sơn La) bị tốc mái sau trận mưa kèm gió lốc

T.Nam - Ảnh: Báo Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Kạn, Sơn La

Băng qua đường đột ngột, người đàn ông bị xe đầu kéo hất văng ở QL1

Băng qua đường đột ngột, người đàn ông bị xe đầu kéo hất văng ở QL1

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h sáng nay tại QL1 đoạn qua phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, Bình Định).