Khoảng 13h30, ứng dụng PAM Air cho thấy, chỉ số chất lượng không khí tại Bắc Bộ ở mức có hại cho sức khỏe (AQI từ 113 - 204).

Cơ quan chức năng khuyến cáo, ở mức chỉ số không khí rất có hại cho sức khỏe (AQI từ 201-300), người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, nếu cần thiết phải ra ngoài hãy đeo khẩu trang đạt chuẩn. 

Những tòa chung cư chìm trong sương mù trên địa phận quận Tây Hồ (Hà Nội).
Tại cầu Nhật Tân mờ ảo vào lúc 13h.
Khu vực Nam Từ Liêm tầm nhìn xa bị hạn chế đáng kể.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay, ở Bắc Bộ đều tăng nhiệt nhẹ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ đêm nay và sáng mai, trời chuyển mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; trời rét.

Thủ đô Hà Nội trưa chiều trời nắng; đêm có mưa phùn và sương mù. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.