Nhiệt Huyết Bang Chủ có tên gốc là Nhiệt Huyết Manh Chủ (hoặc Đại Giang Hồ) là gMO đấu bài thẻ tướng do công ty kỹ thuật Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) phát triển, ra mắt tại thị trường nội địa từ tháng 12/2013.

Với 4 yếu tố: game mobile online, thể loại đấu bài thẻ tướng, bối cảnh kiếm hiệp Trung Quốc và đồ họa chibi thì hẳn Nhiệt Huyết Bang Chủ sẽ khó có thể tạo được điểm nhấn và dễ bị lép vế so với các gMO cùng thể loại đang được yêu mến như Đại Minh Chủ (Sohagame) hay Mãnh Tướng (CMN Online). Tuy nhiên, so với 2 gMO đấu thẻ bài mà SSGroup phát hành đầu năm nay là Pikachu Online và Ngọc Rồng Game3 thì Nhiệt Huyết Bang Chủ chất lượng hơn nhiều.

Nhìn chung, 3 điểm nhấn ấn tượng của Nhiệt Huyết Bang Chủ có thể kể tới là giao diện, hình ảnh và hiệu ứng. Từ trước tới nay, các gMO đấu bài thẻ tướng thường có giao diện màn hình dọc chia làm 3 phần chính: trên cùng là thông số nhân vật (tên, cấp độ, thanh kinh nghiệm, tiền ingame, kim nguyên bảo...), ở giữa là các nút tính năng dạng tròn hoặc ngũ hành (tác động vào đội hình như cường hóa, kinh mạch...) và dưới cùng là các hoạt động (chiến dịch, đội hình, chat, bang phái...). Nhiệt Huyết Bang Chủ cũng theo mô hình chung này và thêm thanh chức năng bên trái để biến giao diện chính thành 1 cuốn kinh thư võ học. Việc chuyển tới các chức năng khác nhau sẽ mang lại cho người chơi cảm giác như đang lật bí kíp, rất phù hợp với đề tài kiếm hiệp của game.

 

Cũng theo mạch thiết kế, nhân vật vật game dù được vẽ theo lối chibi dễ thương nhưng theo kiểu thủy mặc, như vẽ bằng màu nước nên đường nét rất mềm mại và đặc biệt là không quá khác so với nguyên mẫu. Do vậy, dù người chơi không biết tiếng Trung nhưng cũng có thể dễ dàng nhận ra Kiều Phong (phiên bản Huỳnh Nhật Hoa đóng năm 1997) hay Cầu Thiên Xích xấu xí quái dị với đầu hói, tóc rụng lưa thưa... Bên cạnh đó, vào mỗi trận đấu, các thẻ bài sẽ được đại diện bằng hình người chuyển động chứ không đơn thuần là 2 lá bài "đập qua, đập lại" nên các hiệu ứng cũng được nhà sản xuất thiết kế khá đẹp mắt.

Với gameplay chung dạng chiến thuật, người chơi sẽ chiêu mộ các thẻ bài trong quá trình phiêu lưu, sắp xếp đội hình cho hợp lý và có thể chiến đấu với người chơi khác. Tuy nhiên, theo đánh giá của các game thủ Trung Quốc, Nhiệt Huyết Bang Chủ chỉ ghi điểm với những đặc điểm nêu trên. Ngoài ra, nhạc game thường lặp đi lặp lại, phần hướng dẫn trong game không thực sự hữu dụng đối với người chơi mới và gây khó chịu cho những người đã quen chơi thể loại game này.

Game tương tương thích với 2 hệ điều hành iOS và Android, người chơi có thể trải nghiệm trước phiên bản Trung Quốc tại đây. Dự tính, SSGroup sẽ ra mắt gMO này trong tháng 4.

* Một vài hình ảnh ingame:

 

Theo Gamethu