Google vừa phải xin lỗi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, do ảnh của nhà lãnh đạo này xuất hiện trong danh mục tìm kiếm "10 tội phạm hàng đầu".

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Reuters)

Khi người dùng Internet gõ cụm từ "10 tội phạm hàng đầu" vào ô tìm kiếm hình ảnh của Google, hình ảnh ông Modi lập tức xuất hiện bên cạnh những trùm khủng bố, kẻ cướp, tội phạm giết người hàng loạt...

Nhiều người Ấn Độ đã cảm thấy sốc và tức giận khi thấy hình ảnh nhà lãnh đạo của họ có mặt trong danh sách này. Thậm chí, một vài người dùng Twitter còn yêu cầu có hành động pháp lý chống lại Google.

Người phát ngôn của Google nhấn mạnh, "những kết quả tìm kiếm này nằm ngoài ý muốn của Google", cho rằng sai lầm này là do một tờ báo Anh đã chú thích sai dữ liệu về hình ảnh của vị Thủ tướng Ấn Độ.

"Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ nhầm lẫn và hiểu lầm nào do việc này gây ra", phát ngôn viên của Google nói, và cho biết là hãng đang nỗ lực ngăn chặn những kết quả không ngờ tới như thế này trong tương lai.

Sầm Hoa