“Cuộc họp báo diễn ra hôm nay không cho thấy điều gì tốt cả. Hà Lan đã quay trở lại với việc phong tỏa”, hãng tin RT dẫn lời Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói hôm 18/12.

{keywords}
Người dân Hà Lan đi mua sắm hôm 18/12. Ảnh: Reuters

Cụ thể, các quán bar, quán cà phê, nhà hàng, hộp đêm và cửa hàng bán đồ không thiết yếu ở Hà Lan sẽ đóng cửa từ 19/12 tới ngày 14/1/2022, theo những chỉ thị mới được chính phủ nước này ban bố đêm 18/12 (giờ địa phương).

Các cửa hàng thuốc và siêu thị vẫn được mở để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Nhiều trường học, vốn đóng cửa trong dịp Giáng sinh và Năm mới, sẽ không mở cửa trở lại cho tới khi có thông báo mới.

Ngoài ra, các buổi tiệc đông người mừng Giáng sinh đều bị cấm, và người dân không được tụ tập quá hai người.

Theo hãng tin RT, các biện pháp phòng dịch trong đợt phong tỏa toàn quốc lần này được chính quyền Hà Lan thực hiện nhằm hạn chế sự lây lan của Omicron, khi biến thể này có khả năng lây nhiễm cao và dường như kháng được vắc xin phòng Covid-19.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Tuấn Trần

Omicron nhân đôi ca nhiễm trong vài ngày, châu Âu tái áp hạn chế

Omicron nhân đôi ca nhiễm trong vài ngày, châu Âu tái áp hạn chế

Theo thông cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể Omicron có thời gian nhân đôi ca nhiễm chỉ từ 1,5 - 3 ngày.

Tiến sĩ Mỹ nói xét nghiệm nhanh có thể không phát hiện Omicron

Tiến sĩ Mỹ nói xét nghiệm nhanh có thể không phát hiện Omicron

Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Nhà Trắng, cho biết một số xét nghiệm nhanh Covid-19 tại nhà có thể không phát hiện được biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.