HĐND quận Hoàng Mai (khóa III), nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND quận.

{keywords}
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng lãnh đạo quận Hoàng Mai. Ảnh: Hà Nội mới

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND quận đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quang Hiếu do nhận nhiệm vụ công tác mới, giữ chức Bí thư Quận ủy Hoàng Mai (khóa IV), nhiệm kỳ 2020-2025.   

Các đại biểu HĐND quận đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2016-2021. Với 100% đại biểu tán thành, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Quận ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021.

UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành các quyết định về nhân sự tại một số đơn vị.

Cụ thể, quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy.

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở LĐ-TB&XH. Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức, đến nhận công tác tại Sở LĐ-TB&XH, giữ chức vụ Giám đốc Sở.

{keywords}
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho bà Bạch Liên Hương.

Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm vụ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hồng Hà do được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Nguyễn Minh Tấn.

Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ngoài ra, UBND TP cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Văn Trọng, do nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. 

Hà Nội rà soát kỹ thu nhập, con học nước ngoài của nhân sự khoá mới

Hà Nội rà soát kỹ thu nhập, con học nước ngoài của nhân sự khoá mới

Hà Nội làm rất kỹ về công tác chuẩn bị hồ sơ, thẩm định chính trị nội bộ, đánh giá hiện trạng cán bộ, nhất là về kê khai tài sản, thu nhập, con em học nước ngoài.

Hương Quỳnh