- TP Hà Nội nhận được 2 đề xuất xây dựng “Tượng đài Độc Lập” và “Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”.

Sơn La xây dựng tượng đài 1.400 tỷ: Xuất phát từ tình cảm

Khu tượng đài 1,7 tỷ chưa xây xong đã sạt lở nghiêm trọng

Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo, đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ về việc xây dựng “Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”.

Việc này xuất phát từ Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn Phòng không Hà Nội có đề nghị xây dựng “Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ trên không” - nơi bộ đội tên lửa bắn rơi chiếc B52 đầu tiên (đêm 18/12/1972) nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

{keywords}
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ

Có 3 phương án tại 3 vị trí của huyện Đông Anh được đưa ra xem xét gồm: Trận địa tên lửa xã Uy Nỗ; Trận địa Đại Đồng, xã Đại Mạch; Vị trí tại ngã tư đường Trường Sa (xã Vinh Ngọc).

Căn cứ ý kiến của các đơn vị và ưu, nhược điểm của 3 phương án trên, Ban Cán sự Đảng thống nhất phương án 1 vì nhận thấy có nhiều ưu điểm, phù hợp với việc xây dựng tượng đài.

Cụ thể trận địa tên lửa xã Uy Nỗ đã có khu đất với diện tích 3.950m2, là nơi bắn rơi máy bay B52 đầu tiên trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Phương án này cũng đáp ứng được vị trí, cảnh quan không gian và phát huy tác dụng xây dựng tượng đài nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Ban Cán sự Đảng kiến nghị Thường trực Thành ủy xem xét đồng ý với phương án trên. Đồng thời giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp huyện Đông Anh và các sở ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ triển khai xây dựng.

Ngoài ra, mới đây, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành văn bản về việc thực hiện kết luận chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại hội nghị gặp mặt Ban liên lạc các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu.

Theo đó, về đề xuất xây dựng tượng đài Độc Lập, UBND TP giao Giám đốc Sở VH-TT tham mưu, đề xuất, báo cáo TP vấn đề này. 

Dự án xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm có từ khi nào?

Dự án xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm có từ khi nào?

Nhạc trưởng Trần Vương Thạch - Giám đốc Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch TP.HCM lên tiếng về chủ trương xây Nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm.

Góc nhìn 'triệu đô' của khu đất vàng dự kiến xây nhà hát 1.500 tỷ

Góc nhìn 'triệu đô' của khu đất vàng dự kiến xây nhà hát 1.500 tỷ

Công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch hơn 1.500 tỷ đồng nằm ở trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hình dáng, vị trí khu đất 'vàng' này ra sao?

‘Quá nóng vội thông qua chủ trương đầu tư nhà hát 1.500 tỷ đồng'

‘Quá nóng vội thông qua chủ trương đầu tư nhà hát 1.500 tỷ đồng'

Chuyên gia quy hoạch và kiến trúc Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, TP.HCM đã quá nóng vội khi thông qua chủ trương đầu tư nhà hát 1.500 tỷ đồng.

Gần 500 trụ sở Hà Nội đóng bộ 'đồng phục': Giảm biên chế đâu cần trụ sở to đẹp

Gần 500 trụ sở Hà Nội đóng bộ 'đồng phục': Giảm biên chế đâu cần trụ sở to đẹp

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Hà Nội tính mặc "đồng phục" cho gần 500 trụ sở là lãng phí, không cần thiết.

Tượng đài 30 tỉ xây 6 năm chưa xong vì... 'đói vốn'

Tượng đài 30 tỉ xây 6 năm chưa xong vì... 'đói vốn'

Dự kiến sau 1 năm xây dựng, tượng đài nhà yêu nước Phan Đình Phùng sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, đã 6 năm trôi qua, nhiều hạng mục tại công trình 30 tỷ này vẫn còn dang dở... 

Hương Quỳnh