Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc nghỉ chờ chế độ, điều động và bổ nhiệm công tác đối với lãnh đạo một số sở ngành.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký quyết định nghỉ chờ chế độ đối với ông Chu Phú Mỹ (SN 1962), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Xuân Đại (SN 1973), Bí thư Huyện ủy Hoài Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Mai Hữu

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trúc Anh (SN 1974) được điều động đến nhận công tác tại huyện Hoài Đức, giữ chức Bí thư Huyện uỷ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng điều động ông Nguyễn Ngọc Kỳ (SN 1970), Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, đến nhận công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Ông Lê Ngọc Anh (SN 1972), Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Ông Trần Xuân Ngọc (SN 1975), Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, công tác điều động cán bộ là công việc thường xuyên, quan trọng đối với mỗi cá nhân. 

Trên cơ sở năng lực của cán bộ, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã có những quyết định về công tác nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của thành phố.