Theo thông tin từ trụ sở UNESCO, khoảng 9 giờ 30 sáng 31/10 (theo giờ địa phương), Ủy ban di sản thế giới (UNESCO) đã tiến hành xem xét bỏ phiếu công nhận Hà Nội là Thành phố sáng tạo cùng với 66 thành phố khác trên thế giới. Nâng tổng số mạng lưới Thành phố sáng tạo lên 246.

Các Thành phố thành viên đến từ các châu lục khác nhau, các khu vực với mức thu nhập và dân số khác nhau. Mục đích chung của họ là hướng tới sứ mệnh: Dùng sự sáng tạo và nền kinh tế sáng tạo làm cốt lõi trong kế hoạch phát triển đô thị theo hướng an toàn, bền vững, toàn diện gắn với Chương trình Phát triển bền vững của UNESCO tới năm 2030.

{keywords}
Cầu Nhật Tân - công trình sáng tạo hiện đại của Hà Nội.

Mạng lưới các thành phố sáng tạo do UNESCO công nhận ra đời từ năm 2014. Ðến nay, mạng lưới này có sự tham gia của 180 thành phố đến từ 72 quốc gia. Ðặc điểm chung của những thành phố này là việc phát huy các yếu tố như: Cơ sở hạ tầng văn hóa đô thị, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, sức hấp dẫn văn hóa (các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các sự kiện văn hóa), thói quen tiêu dùng văn hóa mới, cơ chế thúc đẩy sự phát triển của mọi tầng lớp lao động, tạo sự thăng hoa cho tầng lớp sáng tạo. Tại khu vực ASEAN, sáu thành phố đã tham gia mạng lưới này đều là những thành phố năng động, có bản sắc văn hóa và phát huy sức mạnh “mềm” trong đó có: Chiang Mai, Phuket (Thái Lan); Bandung, Pekalongan (Indonesia), Singapore…

Hà Nội đã lựa chọn lĩnh vực thiết kế để xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO xét ghi danh. Hồ sơ đề cử Hà Nội vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO do Sở VHTT Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện với sự tham vấn, phối hợp của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo thành phố Hà Nội, các Sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội.

Bên cạnh công tác điền dã, thu thập tư liệu và tài liệu, đã có nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên đề, tổ chức hội thảo quốc tế đã được tổ chức nhằm lấy ý kiến góp ý hồ sơ của các nhà khoa học, quản lý, các chuyên gia trong và ngoài nước. Vốn có thế mạnh trong lĩnh vực ẩm thực, thủ công và nghệ thuật dân gian… nhưng lĩnh vực thiết kế vẫn được xem là một trong những tiêu chí tiêu biểu của thủ đô Hà Nội, nhận được sự đồng thuận cao của cộng đồng cũng như các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý… để ứng cử vào Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO.

Những dấu ấn đầu tiên của thiết kế tại Hà Nội vẫn có thể được nhìn thấy trong nhiều công trình kiến trúc có lịch sử lâu đời. Trong đó, nổi tiếng nhất là Hoàng thành Thăng Long - di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Tiếp đến là các công trình kiến trúc đa dạng thể hiện tài hoa, sức sáng tạo trong thiết kế của nhiều thế hệ nhà thiết kế mang phong cách kiến trúc bản địa, Pháp và Trung Quốc như: Nhà hát Lớn Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ngày nay, sự đa dạng đó vẫn hiện diện trong các công trình kiến trúc đương đại tiêu biểu như cầu Nhật Tân với 5 tháp trụ được chiếu sáng tượng trưng cho 5 cửa ô của Hà Nội. 

66 thành phố sáng tạo mới của UNESCO là:

Afyonkarahisar (Thổ Nhĩ Kỳ) - Ẩm thực
Ambon (Indonesia) - Âm nhạc
Angoulême (Pháp) - Văn học
Areguá (Paraguay) - Thủ công mỹ nghệ và dân gian
Arequipa (Peru) - Ẩm thực
Asahikawa (Nhật Bản) - Thiết kế
Ayacucho (Peru) - Thủ công mỹ nghệ
Baku (Azerbaijan) - Thiết kế
Ballarat (Úc) - Thủ công mỹ nghệ và dân gian
Bandar Abbas (Iran [Cộng hòa Hồi giáo]) - Thủ công mỹ nghệ và dân gian
Bangkok (Thái Lan) - Thiết kế
Beirut (Lebanon) - Văn học
Belo Horizonte (Brazil) - ẩm thực
Bendigo (Úc) - Ẩm thực
Bergamo (Ý) - Ẩm thực
Biella (Ý) - Thủ công mỹ nghệ và dân gian
Caldas da Rainha (Bồ Đào Nha) - Thủ công mỹ nghệ
Thành phố Cebu (Philippines) - Thiết kế
Essaouira (Morocco) - Âm nhạc
Exeter (Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland) - Văn học
Fortaleza (Brazil) - Thiết kế
Hà Nội (Việt Nam) - Thiết kế  
Havana (Cuba) - Âm nhạc
Hyderabad (Ấn Độ) - Ẩm thực
Jinju (Hàn Quốc) - Thủ công mỹ nghệ
Kargopol (Liên bang Nga) - Thủ công mỹ nghệ và dân gian
Karlsruhe (Đức) - Nghệ thuật truyền thông
Kazan (Liên bang Nga) - Âm nhạc
Kırşehir (Thổ Nhĩ Kỳ) - Âm nhạc
Kuhmo (Phần Lan) - Văn học
Lahore (Pakistan) - Văn học
Leeuwarden (Hà Lan) - Văn học
Leiria (Bồ Đào Nha) - Âm nhạc
Lliria (Tây Ban Nha) - Âm nhạc
Mérida (Mexico) - Ẩm thực
Metz (Pháp) - Âm nhạc
Muharraq (Bahrain) - Thiết kế
Mumbai (Ấn Độ) - Phim
Nam Kinh (Trung Quốc) - Văn học
Odessa (Ukraine) - Văn học
Overstrand Hermanus (Nam Phi) - Ẩm thực
Cảng Tây Ban Nha (Trinidad và Tobago) - Âm nhạc
Portoviejo (Ecuador) - Ẩm thực
Potsdam (Đức) - Phim
Querétaro (Mexico) - Thiết kế
Ramallah (Palestine) - Âm nhạc
San José (Costa Rica) - Thiết kế
Sanandaj (Iran [Cộng hòa Hồi giáo]) - Âm nhạc
Santiago de Cali (Colombia) - Nghệ thuật truyền thông
Santo Domingo (Cộng hòa Dominican) - Âm nhạc
Sarajevo (Bosnia và Herzegovina) - Phim
Sharjah (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) - Thủ công mỹ nghệ
Slemani (Iraq) - Văn học
Sukhothai (Thái Lan) - Thủ công mỹ nghệ
Trinidad (Cuba) - Thủ công mỹ nghệ và dân gian
Valladolid (Tây Ban Nha) - Phim
Valledupar (Colombia) - Âm nhạc
Valparaíso (Chile) - Âm nhạc
Veszprém (Hungary) - Âm nhạc
Viborg (Đan Mạch) - Nghệ thuật truyền thông
Viljandi (Estonia) - Thủ công mỹ nghệ và dân gian
Vranje (Serbia) - Âm nhạc
Wellington (New Zealand) - Phim
Wonju (Hàn Quốc) - Văn học
Wrocław (Ba Lan) - Văn học
Dương Châu (Trung Quốc) - ẩm thực

 

 Tình Lê