1. Hà Nội giáp với bao nhiêu tỉnh thành?

  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Chính xác

Hà Nội tiếp giáp 8 tỉnh gồm: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phía Bắc; Hà Nam, Hòa Bình phía Nam; Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía Đông; Hòa Bình, Phú Thọ phía Tây.

Hà Nội hiện nay vừa có núi, có đồi và địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, trong đó đồng bằng chiếm tới 3/4 diện tích tự nhiên của thành phố. Độ cao trung bình của Hà Nội từ 5-20m so với mặt nước biển. Các đỉnh cao nhất là Ba Vì 1.281m, Gia Dê 707m, Chân Chim 462m, Thanh Lanh 427m và Thiên Trù 378m… Khu vực nội đô có một số gò đồi thấp như gò Đống Đa, núi Nùng.

2. Huyện, thị xã nào của Hà Nội giáp tỉnh Thái Nguyên?

  • Ba Vì
  • Sơn Tây
  • Sóc Sơn
  • Gia Lâm
Chính xác

Huyện Sóc Sơn nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 25km về phía Bắc. Sóc Sơn có địa giới hành chính giáp ranh với nhiều tỉnh lân cận, trong đó phía Bắc của huyện tiếp giáp với thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên), phía Đông giáp với huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), huyện Yên Phong (Bắc Ninh), phía Nam giáp với Đông Anh, phía Tây giáp huyện Mê Linh và thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

3. Hà Nội có bao nhiêu sông chảy qua?

  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Chính xác

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội, có 9 con sông chảy qua Thủ đô, gồm sông Hồng, sông Đuống, sông Đà, sông Nhuệ, sông Cầu, sông Đáy, sông Cà Lồ, sông Tích và sông Tô Lịch.

Cùng với sông, Hà Nội còn có hệ thống đầm hồ dày đặc. Ở thế kỷ trước, Thủ đô có trên 200 hồ lớn nhỏ, phần nhiều là hồ đầm tự nhiên do vết tích của những khúc sông chết để lại. Hiện nay, Hà Nội vẫn còn khoảng 100 hồ, phân bổ ở khắp xã phường. Cùng với các con sông, những hồ này không chỉ là một kho nước lớn mà còn góp phần điều hòa nhiệt độ tự nhiên, giúp giảm bớt nhiệt độ vùng nội đô.

4. Con sông nào nằm trong nội đô?

  • Sông Tích
  • Sông Tô Lịch
  • Sông Cà Lồ
  • Sông Cầu
Chính xác

Trong số 9 con sông, trừ sông Tô Lịch nằm trong nội đô, 8 con sông còn lại đều chảy qua nhiều tỉnh, thành khác. Sông Tô Lịch vốn là một phân lưu của sông Hồng, đưa nước từ sông Hồng sang sông Nhuệ. Dòng chính sông Tô Lịch khi chảy qua các quận huyện: Đống Đa , Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai và Thanh Trì còn được gọi là Kim Giang.

5. Quận, huyện nào đông dân nhất Hà Nội?

  • Thanh Xuân
  • Đống Đa
  • Hoàng Mai
  • Cầu Giấy
Chính xác

Với diện tích chưa đến 10km2, dân số trên 410.000, quận Đống Đa có mật độ dân số gần 40.000 người/km2, cao nhất Hà Nội. Xếp sau là quận Thanh Xuân hơn 33.000/km2. Ngoài ra, các quận Hai Bà Trưng và Cầu Giấy cũng là những nơi có mật độ dân số cao tại Hà Nội.