Từ đầu giờ sáng ngày 6/1, nhiều người đã đến Phủ Tây Hồ để làm lễ tạ. Tuy nhiên, lượng người đông nhất là vào giờ trưa.

Ông Trần Văn Đức (quận Cầu Giấy), làm nghề buôn bán, nên hầu như ngày lễ nào trong năm cũng đến Phủ Tây Hồ làm lễ.

“Gia đình làm ăn buôn bán, việc cầu may rất quan trọng. Ngày Rằm tháng Chạp là ngày quan trọng trong năm để cảm tạ những điều tốt đẹp đã đến trong năm cũ và cầu may trong năm mới. Làm lễ xong, tôi rất thoải mái và hy vọng về những điều tốt đẹp trong năm mới”, ông Đức cho biết.

Theo ông Đức, mâm lễ tùy theo tâm của mỗi người, có thể chỉ cần một nén hương, ít tiền vàng hoặc bó hoa tươi.

Hàng trăm người đến Phủ Tây Hồ trong ngày Rằm tháng Chạp.

Vợ chồng chị Nguyễn Ánh Nguyệt (Đống Đa) cho biết, đến Phủ Tây Hồ để lễ tạ và đăng ký cầu an cho năm sau. Theo chị Nguyệt, ngày Rằm hàng tháng luôn được mọi người lựa chọn đi lễ nhưng Rằm tháng Chạp là đông nhất vì đây là thời điểm cuối cùng của năm, mọi người đều muốn đi lễ tạ.

Ngoài dâng lễ tạ, dịp này bà con còn đăng ký danh sách xin viết sớ cầu an, giải hạn đầu xuân. Việc làm này giúp họ cảm thấy thanh thản hơn, yên tâm hơn trong năm mới.

“Do ngày Rằm không rơi vào ngày nghỉ cho nên mình tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến Phủ làm lễ tạ”, chị Nguyệt cho biết.

Bên trong Phủ nhiều người chắp tay khấn bái.

Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh. Đến dịp cuối năm, Phủ Tây Hồ đông như trẩy hội với dòng người hành hương trả lễ, đặc biệt trong ngày Rằm tháng Chạp này.  

Bảo Khánh