Trưa 28/3, Đội CSGT đường bộ số 7 và các đội nghiệp vụ của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tiến hành dựng lại hiện trường của vụ va chạm giữa ô tô biển xanh và xe máy trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân). 

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 27/3, bà Đ.T.Q. (64 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29G1-405.XX lưu thông trên đường Lê Văn Lương, hướng Cầu Giấy đi Thanh Xuân. Đến trước cửa số nhà 68 đường Lê Văn Lương, xe máy của bà Q. va chạm với ô tô biển xanh mang BKS 80A-042.XX.

Vụ va chạm khiến bà Q. bị gãy 3 xương sườn, chấn thương đốt sống cổ và đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103.

Hiện trường vụ va chạm trên đường Lê Văn Lương
Lực lượng CSGT dựng lại hiện trường vụ tai nạn

Anh Đ.N.Q. (con trai bà Q.) cho biết, khi nhận được thông tin người nhà bị tai nạn, đại diện gia đình anh Q. đã có mặt tại hiện trường và trình báo cơ quan công an trong đêm.

“Khi xe cứu thương đưa mẹ tôi đến Bệnh viện Quân Y 103 cấp cứu thì xe biển xanh cũng rời đi luôn, tuy nhiên người nhà tôi không tìm được lái xe và ô tô biển xanh trong bệnh viện. Đến sáng nay (28/3), đại diện cơ quan quản lý ô tô nói trên mới đến gặp gia đình”, anh Q. cho biết.

Theo thông tin của Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), tài xế lái ô tô biển xanh đã đến làm việc với cơ quan công an. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu máu của tài xế để xét nghiệm kiểm tra nồng độ cồn và ma túy.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.