- Tới đây trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố sẽ đăng tải danh sách những người có trách nhiệm phát ngôn và thông tin cho báo chí của tất cả các cơ quan, sở, ngành, địa phương ở thủ đô.

Danh sách này sẽ có đầy đủ tên, chức vụ, cơ quan, thông tin liên hệ như địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử của những người có trách nhiệm phát ngôn, ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cho biết.

{keywords}
Ông Phan Đăng Long: Lâu nay báo chí phản ánh lấy tin từ Hà Nội rất khó. Ảnh: Chung Hoàng

Như đã thông tin, theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố do Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký, người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước thành phố chính là những người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

"Người đứng đầu đương nhiên phải phát ngôn", bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội nhấn mạnh điểm quan trọng này trong quy chế.

Trước đó, công việc phát ngôn và thông tin cho báo chí thường được hiểu là trách nhiệm của người phát ngôn chính thức, mà theo thống kê thì Hà Nội hiện có 60 người.

Đó là ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng UBND Hà Nội, người phát ngôn của UBND thành phố; người phát ngôn của các sở gồm 5 giám đốc, 7 phó giám đốc, 7 chánh văn phòng và 2 trưởng phòng chuyên môn; người phát ngôn của UBND các quận huyện gồm 4 chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 24 chánh văn phòng; cùng 6 người phát ngôn của các ban ngành khác.

Trong các trường hợp khẩn cấp, đột xuất, bất thường, các cơ quan, sở, ban, ngành, địa phương trong thành phố cũng có thể phân công thêm người phát ngôn để kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, quy chế nêu.

Việc thành phố Hà Nội ban hành và thực hiện quy chế này bắt đầu từ ngày 16/2, theo Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Đăng Long, là để khắc phục tình trạng lâu nay "báo chí phản ánh lấy thông tin chính thức từ Hà Nội rất khó khăn, chủ tịch đẩy cho phó chủ tịch rồi đấy tiếp cho đồng chí A, đồng chí B, rồi lại báo họp, kêu bận..."

Chung Hoàng