Đây là chỉ đạo quan trọng, nhằm chủ động bảo đảm an toàn trong bối cảnh thành phố đang triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp và khối lượng công việc, hồ sơ, tài liệu ngày càng lớn.

Theo UBND Thành phố, thời gian qua trên địa bàn đã xảy ra một số vụ cháy tại nơi làm việc, kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu của các cơ quan thuộc thành phố. Đáng chú ý là vụ cháy do sự cố thiết bị điện tại phòng họp UBND phường Cầu Diễn ngày 8/5/2025. Dù không gây thiệt hại lớn về tài sản, song sự cố này đã tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường an toàn PCCC tại cơ sở.

Công văn số 3153/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo quyết liệt, nâng cao trách nhiệm đối với công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Các đơn vị phải tiến hành rà soát toàn bộ điều kiện an toàn, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC, không để xảy ra tình trạng chủ quan, buông lỏng quản lý. 100% cán bộ, công chức, viên chức phải được phổ biến kiến thức, quy định pháp luật về PCCC; thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị điện và bảo đảm sắp xếp hồ sơ, tài liệu gọn gàng, an toàn.

W-Tin 4  3153 ngày 23.5.2025 Hà Nội tăng cường công tác PCCC tại trụ sở làm việc.jpg
Các đơn vị phải tiến hành rà soát toàn bộ điều kiện an toàn, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC, không để xảy ra tình trạng chủ quan, buông lỏng quản lý.

UBND Thành phố cũng lưu ý, các cơ quan cần tăng cường tự kiểm tra, phát hiện sớm và khắc phục kịp thời những tồn tại về đường thoát nạn, ngăn cháy lan, phương tiện PCCC&CNCH. Các hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, thay thế dây dẫn cũ hỏng; tuyệt đối không câu mắc tùy tiện, không dùng nhiều thiết bị cùng một ổ cắm. Ngoài ra, cần xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm xử lý kịp thời ngay từ khi sự cố mới phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, người ký ban hành văn bản, nhấn mạnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phải nghiêm túc tổ chức triển khai, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Việc tăng cường công tác PCCC tại trụ sở làm việc không chỉ nhằm bảo vệ tài sản, hồ sơ, tài liệu của Nhà nước mà quan trọng hơn là bảo đảm an toàn tính mạng cho cán bộ và người dân đến giao dịch, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.