Phát biểu tại Hanoi Aviation Forum 2025 diễn ra ngày 15/12 tại Hà Nội, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết thành phố đang đẩy mạnh các giải pháp phát triển công nghiệp hàng không gắn với mục tiêu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp trong giai đoạn tới.
Theo ông Nguyễn Đình Thắng, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai các chương trình hành động nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, từng bước hình thành đô thị thông minh gắn kết với mạng lưới toàn cầu; tầm nhìn đến năm 2045 hướng tới vị thế trung tâm khoa học – công nghệ hàng đầu châu Á.

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh, Thủ đô có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp hàng không, từ quy mô doanh nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống cơ sở nghiên cứu – đào tạo, đến vị trí giao thông thuận lợi với các cảng biển phía Bắc và đặc biệt là sân bay quốc tế Nội Bài. Trên cơ sở đó, thành phố đang đẩy mạnh phát triển các khu, cụm công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy nội địa hóa sản phẩm, xanh hóa ngành công nghiệp và nâng cấp chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.
Ông Nguyễn Đình Thắng cho biết, thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2025, Sở Công Thương Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức hội thảo nhằm kiến tạo môi trường phát triển mạng lưới công nghiệp hàng không cao cấp. Thông qua sự kiện, thành phố mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận thông tin thị trường, kết nối đối tác, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm và dịch vụ hàng không có giá trị gia tăng cao.
Hanoi Aviation Forum 2025 cũng được kỳ vọng trở thành diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước về định hướng phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ sinh thái công nghiệp hàng không. Qua đó, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trong mạng lưới sản xuất, cung ứng và tiêu dùng bền vững ngành hàng không khu vực và toàn cầu.
Băng Dương